Tin mới

HLV Campuchia từ chức sau khi thua đậm Việt Nam tại Mỹ Đình

Thứ sáu, 20/10/2017, 11:14 (GMT+7)

Không lâu sau thất bại nặng nề trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2017, HLV Leonardo Vitorino đã từ chức ghế HLV trưởng đội tuyển Campuchia.

Không lâu sau thất bại nặng nề trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2017, HLV Leonardo Vitorino đã từ chức ghế HLV trưởng đội tuyển Campuchia.

VietnamnetNgười lao động cho hay HLV Leonardo Vitorino đã nói lời chia tay tuyển Campuchia. Nguyên nhân vì thành tích bết bát của đội ở vòng loại Asian Cup 2019, gần nhất là thất bại 0-5 trước tuyển Việt Nam.

HLV Leonardo Vitorino chính thức chia tay Campuchia. Ảnh: Người lao động

Trước đó, từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đưa Campuchia trở thành thế lực mới ở Đông Nam Á nhưng HLV người Brazil Leonardo Vitorino đã bất ngờ chia tay bóng đá nước này sau 7 tháng tại vị.

Thông tin này đã được chính ông Leonardo Vitorino tuyên bố vào tối 19/10 "Từ nay tôi không còn là HLV của tuyển Campuchia nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong khoảng thời gian tuyệt vời vừa qua. Xin lỗi vì tôi đã không thể thực hiện một số lời hứa như trước đó. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với bóng đá Campuchia trong thời gain tới".

Nguyên nhân khiến chiến lược gia 44 tuổi người Brazil sớm ra đi là do thành tích kém cỏi của đội trong thời gian qua. 

Ông Leonardo Vitorino chính thức dẫn dắt ĐQTG và U23 Campuchia hồi tháng 3, thay thế cho HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon. Sau 6 trận dẫn dắt tuyển quốc gia, ông Vitorino thua đến 5 và thắng 1, đó là chiến thắng đầy bất ngờ trước Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Cũng ở giải đấu này, thầy trò ông Vitorino để thể thua Việt Nam với tổng tỉ số 1-7 sau 2 lượt trận, gần nhất là thất bại 0-5 trên sân Mỹ Đình ngày 10/10.
Trước đó trong SEA Games 29, U23 của Vitorino toàn thua cả 5 trận vòng bảng, hoàn toàn trái với tuyên bố sẽ giành HCV trước khi ông vá các học trò đến Malaysia hồi tháng 8.

Hiện Campuchia vẫn còn cơ hội tranh vé dự VCK Asian Cup 2019 khi xếp thứ 3 bảng C với 3 điểm. Tuy nhiên, với việc mất thuyền trưởng giữa chừng trong khi Campuchia còn gặp 2 đối thủ rất mạnh là Jordan và Afghanistan ở 2 lượt cuối nên họ có rất ít khả năng gây sốc. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news