Tin mới

"Hổ lớn" Lệnh Kế Hoạch bị kết án chung thân

Thứ hai, 04/07/2016, 15:43 (GMT+7)

Chiều nay ngày 4/7 theo giờ Bắc Kinh, Thông tấn xã Trung Quốc chính thức đưa tin, cựu cố vấn cấp cao của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch đã bị kết án tù chung thân.

Chiều nay ngày 4/7 theo giờ Bắc Kinh, Thông tấn xã Trung Quốc chính thức đưa tin, cựu cố vấn cấp cao của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, cựu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch đã bị kết án tù chung thân.

Theo thông tin ban đầu, Lệnh Kế Hoạch, nam, sinh tháng 10/1956, quê quán: tỉnh Sơn Tây.  Lệnh Kế Hoạch từng giữ chức chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (từ năm 2007-2012). Truyền thông Trung Quốc hồi đầu năm 2015 đã chỉ đích danh Lệnh là trùm “băng nhóm Sơn Tây”. Đây là một trong bốn băng nhóm thế lực chính trị tham nhũng lớn ở nước này. Lệnh Kế Hoạch "ngã ngựa" ngay sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền điều hành đất nước vào cuối năm 2012.

Hổ lớn Lệnh Kế Hoạch. Ảnh: Duowei

Tháng 5/2016, Lệnh Kế Hoạch chính thức bị truy tố với các tội danh nhận hối lộ với những khoản tiền cực lớn và “mưu lợi” từ những đồng minh thân cận của ông ta. Ngoài ra, quan chức này còn mắc các tội như chiếm giữ trái phép lượng lớn “những bí mật cốt lõi” của đảng và nhà nước, lợi dụng chức vụ để tư lợi cho vợ là Cốc Lệ Bình, dùng quyền lực để đổi lấy tình dục và có nhiều “mối quan hệ không trong sáng” với hàng loạt phụ nữ.

Bản án trên đã kết thúc quá trình điều tra xét xử ông Lệnh, đồng thời dần khép lại chiến dịch "Đả hổ diệt ruồi" của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm 2015, cựu trùm an ninh Trung Quốc – Chu Vĩnh Khang đã bị kết án chung thân – mức án cao nhất trong lịch sử cho tội hối lộ.

Nghiêm Thu (Duowei)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news