Tin mới

"Hố tử thần" ven sông Bưởi ở Thanh Hóa tiếp tục sụt lún

Chủ nhật, 12/06/2016, 14:18 (GMT+7)

"Hố tử thần" xuất hiện ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nửa tháng trước nay tiếp tục sụt lún thêm khoảng 10m.

"Hố tử thần" xuất hiện ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nửa tháng trước nay tiếp tục sụt lún thêm khoảng 10m.

Tin tức trên báo Pháp luật Plus, ông Nguyễn Đức Chinh ở thôn Lộc Phượng, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phát hiện “hố tử thần” tại vườn mía nhà mình tiếp tục lún sâu hơn khoảng chục mét.

Ông này cho hay, cách đây 2 ngày, ông ra thăm đồng thì phát hiện "hố tử thần" có dấu hiệu sụt lún sâu hơn. Nhiều người tò mò đã buộc đá vào dây thừng ném xuống đo, thấy độ sâu của hố tăng lên chừng 16m.

"Hố tử thần" ven sông Bưởi tiếp tục sụt lún, độ sâu khoảng 16m. Ảnh: Pháp luật Plus.

Phó Chủ tịch UBND xã Thành Vinh Nguyễn Hữu Thọ cho biết, đường kính miệng hố thì vẫn giữ nguyên, nhưng hố lại tiếp tục sụt lún. UBND xã đã chăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ khi "hố tử thần" xuất hiện.

Hiện, cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" tại xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành. Tại hiện trường, nền đất pha cát khá yếu ven sông Bưởi được dự đoán sẽ tiếp tục làm "hố tử thần" sụt lún sâu hơn.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 24/5, nông dân xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ra thăm đồng bất ngờ phát hiện ở khu bãi trồng cỏ sát ruộng mía của gia đình hàng xóm có một "hố tử thần" sụt lún rất sâu. Hố ban đầu có độ sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m.

Khu vực xuất hiện hố sụt lún sát bờ sông Bưởi và chỉ cách trạm bơm Lộc Phượng hơn 10m. Theo người dân, nền đất ở đây là cát pha, khá yếu song trước đây chưa từng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Trước đó vào rạng sáng 28/10/2014, “hố tử thần” khổng lồ xuất hiện trên con đường liên thôn ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Miệng hố chừng 1,5m sau ít giờ đã liên tục mở rộng lên đến 15m, sâu hơn 25m và hình thành nhiều hố nhỏ xung quanh. Nhiều hộ dân gần hiện trường đã phải sơ tán.

Cơ quan chức năng sau đó phát hiện một hang động caster nằm gần nơi sụt hố. Hiện tượng lòng đất sụt lún do hoạt động của hang caster từng được ghi nhận ở một số nơi trên lãnh thổ Việt Nam như Tuyên Quang, Phú Thọ - những vùng địa hình có nhiều núi đá vôi.

 Huyện Yên Định đã phải dùng khoảng 1.000m3 đất đá đổ xuống để san bằng miệng "hố tử thần" này.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sông Bưởi