Tin mới

Hoa đồng loạt tăng giá “chào mừng” ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ tư, 18/11/2015, 14:19 (GMT+7)

Thị trường hoa dịp lễ Nhà giáo Việt Nam năm nay tăng khá mạnh. Nhìn chung giá hoa các loại tăng từ 20\% đến 40\%.

Thị trường hoa dịp lễ Nhà giáo Việt Nam năm nay tăng khá mạnh. Nhìn chung giá hoa các loại tăng từ 20% đến 40%.

Chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) các nhà vườn rục rịch cung cấp lượng hoa lớn cho thị trường và các cửa hàng cũng đã rầm rộ bán hoa các loại. Theo ghi nhận của PV Dân trí, năm nay giá nhiều loại hoa tại nhà vườn ở Đà Lạt tăng mạnh.

Giá hoa hồng tại các nhà vườn Đà Lạt tăng từ 1.000 đồng lên 5.000 đồng/bông. Ảnh: Dân trí

Cụ thể, giá nhập hoa hồng tại nhà vườn nhỉnh hơn ngày thường, mỗi bông đã lên giá 5.000 đồng. Các loại hoa khác như hoa đồng tiền tăng từ 1.000 đồng lên 2.300 đồng/bông. Hoa cẩm chướng có giá 35.000 đồng/bó, mức giá này tăng gấp đôi so vói ngày thường. Hoa sa-lem từ 10.000 đồng/bó nay tăng lên 30.000 đồng/bó. Trung bình, các mặt hàng hoa tăng giá từ 25% đến 40%.

Chia sẻ với Dân trí, chị Tuyết, chủ vườn hoa tại TP Đà Lạt cho biết, mức hoa năm nay tăng cao là do nhu cầu dịp 20/11 lớn hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, sản lượng hoa năm nay lại không được cao do ảnh hưởng thời tiết khiến cho lượng cung không đủ cầu, đẩy giá cả lên cao.

Một bó hoa tại cửa hàng có giá từ 200.000-500.000. Ảnh: VietQ

Giá gốc đã tăng mạnh thì giá bán lẻ tại các cửa hàng cũng tâng mạnh theo. Theo Việt Q, các cửa hàng bán hoa trên thị trường Hà Nội cũng ồ ạt đẩy giá hoa lên khá cao. Một cửa hàng chuyên bán hoa trên phố Lương Định Của (Hà Nội) rao bán hoa với các mức giá: hoa hồng dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng/bông, các loại hoa khác cũng tăng giá 20%-40% theo giá thị trường.

Trung bình một bó hoa có giá trung bình từ 200.000 đến 500.000 đồng, tùy thuộc vào số lượng và loại hoa. Theo chia sẻ của chủ cửa hàng thì khách hàng ưa thích các bó hoa ly và địa lan bó theo dáng dài. Bên cạnh đó, các lẵng hoa để bàn cũng được đặt mua khá nhiều. Mức giá các lẵng hoa dao động từ 350.000 đến 500.000 đồng/lẵng. Mức giá này tăng khoảng 30% so với ngày thường.

Ngoài ra, năm nay người tiêu dùng rộ mốt lựa chọn những bó hoa nhỏ để tặng kèm món quà. Một bó như thế chỉ từ 5 đến 6 bông. Giá của chúng dao động từ 80.000 đến 180.000 đồng.

Theo quy luật thị trường, giá hoa bắt đầu tăng cao từ trước dịp lễ, là vào khoảng 16/11 đến 19/11, sau ngày này giá hoa sẽ trở lại mức bình thường.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news