Tin mới

Hỏa táng hơn 700 triệu tiền tiết kiệm cùng quan tài vì con bất hiếu

Thứ hai, 12/10/2015, 08:58 (GMT+7)

Cụ ông người Trung Quốc đã đốt hết toàn bộ số tiền tiết kiệm 201.000 NDT (hơn 730 triệu VNĐ) cùng quan tài sau khi qua đời không để lại cho hai người con trai vì họ đã đùn đẩy nhau nuôi dưỡng cụ.

Cụ ông người Trung Quốc đã đốt hết toàn bộ số tiền tiết kiệm 201.000 NDT (hơn 730 triệu VNĐ) cùng quan tài sau khi qua đời không để lại cho hai người con trai vì họ đã đùn đẩy nhau nuôi dưỡng cụ.

Câu chuyện được chia sẻ trên Facebook của trang tin tức CCTVNews. Ông Đào Hán, huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sống trong phòng trọ đi thuê và làm nghề thu mua phế liệu. Cách đây mấy tháng cảm thấy sức khỏe yếu dần ông Đào Hán muốn về gần con cháu và được an nghỉ tại quê nhà. Nhưng sau khi về ông bị hai người con hắt hủi, đùn đẩy nhau nghĩa vụ nuôi dưỡng cha già.

Ảnh minh họa. Nguồn facebook CCTVNews

Ông Đào Hán quay lại nhà trọ và qua đời. Ông được hàng xóm khâm liệm. Sau đó hai người con đưa cả quan tài đi hỏa táng và được nhân viên hỏa táng thông báo trong áo quan của cụ có rất nhiều tiền. Hai người con về nhà kiểm tra lại di vật của bố thì phát hiện cụ đã rút toàn bộ 210.000 NDT. Có lẽ ông Đào Hán đã đem toàn bộ số tiền đó hỏa táng vì không muốn để lại cho hai người con bất hiếu.

Câu chuyện đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ Cộng đồng mạng về cách xử lý của cụ. Nhiều người cho rằng đây là cái khó của các bậc sinh thành khi con cái bất hiếu. Có người cho rằng đây là cách cụ thể hiện sự uất ức với hai người con trai và muốn dạy cho hai người con một bài học về sự bất hiếu. 

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news