Tin mới

“Hoành tráng hóa” sự kiện ra mắt Galaxy S6, Samsung thuê fan giả

Thứ hai, 06/04/2015, 09:30 (GMT+7)

Sự kiện họp báo ra mắt\nGalaxy S6 và Galaxy S6 Edge tại Trung Quốc được xem là khá hoàng tráng khi có đến 1000\nngười tham gia. Tuy nhiên sự thật đằng sau đó là có tới một nữa là “ fan giả”\nđược Samsung thuê để làm “ hoành tráng hóa” sự kiện của mình.

Sự kiện họp báo ra mắt Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge tại Trung Quốc được xem là khá hoàng tráng khi có đến 1000 người tham gia. Tuy nhiên sự thật đằng sau đó là có tới một nữa là “ fan giả” được Samsung thuê để làm “ hoành tráng hóa” sự kiện của mình.

Trong một báo cáo mới đây từ Thượng Hải, công ty công nghệ Hàn Quốc Samsung đã chi tiền thuê 500 người để “ giả” làm fan hâm hộ và tham dự buổi họp báo ra mắt bộ đôi Smartphone Galaxy S6, S6 Edge tại Trung Quốc. Buổi ra mắt có sự tham gia của 1000 người, như vậy, có tới một nửa trong số đó chỉ là những "fan giả mạo" được Samsung thuê nhằm "hoành tráng hóa"sự kiện của mình. 

Theo thông tin từ một người tham gia tuyển dụng thì Samsung tìm kiếm những người dưới 30 tuổi và có dáng vẻ giống sinh viên để tham dự buổi họp báo. Với mỗi người được thuê Samsung sẽ trả 4.8 USD, và nhà tuyển dụng được trả 3.2 USD. Các “fan giả” cũng được đào tạo để trả lời phỏng vấn báo chí rằng họ tham gia họp báo vì hâm mộ Samsung, hoặc vì họ quan tâm tới các sản phẩm mới mà công ty vừa giới thiệu. Tuy nhiên điều nghịch lý là rất nhiều người tham gia sự kiện đã chụp ảnh Galaxy S6, Galaxy S6 Edge bằng iPhone.

Samsung Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge - Ảnh: Internet.

Theo một nữ "fan giả", cô đọc được tin tuyển dụng tham gia buổi ra mắt Galaxy S6 qua WeChat, một ứng dụng nhắn tin rất phổ biến tại Trung Quốc. Những ai muốn tham gia phải đăng ảnh, tên, số điện thoại của mình lên ứng dụng nhắn tin này. Họ cũng phải "like" (thích) trang Samsung Galaxy Baidu trên mạng Facebook

Trung Quốc trước đây từng là mảnh đất màu mỡ của Samsung, nhưng thời gian qua hãng đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ là Apple và các công ty điện thoại nội địa. iPhone hiện đã có thị phần 27,6% ở thị trường này. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, iPhone 6 chính là chiếc điện thoại phổ biến nhất tại Trung Quốc trong thời gian từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2015, sau đó đến Redmi của Xiaomi và iPhone 6 Plus.

Nha Trang ( Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news