Tin mới

Học sinh đội báo lên đầu để chống gian lận thi cử

Thứ tư, 04/01/2017, 10:53 (GMT+7)

Để chống gian lận thi cử, 40 học sinh ở một trường tại An Huy (Trung Quốc) bị giáo viên buộc đội báo lên đầu trong khi làm bài kiểm tra.

Để chống gian lận thi cử, 40 học sinh ở một trường tại An Huy (Trung Quốc) bị giáo viên buộc đội báo lên đầu trong khi làm bài kiểm tra.

Đội báo giấy trong giờ kiểm tra được coi là hình thức chống gian lận. Ảnh: Shanghaiist

Theo Shanghaiist, một hình thức mới để chống gian lận thi cử được trường học ở An Huy (Trung Quốc) áp dụng là dùng một tờ báo giấy có khoét một lỗ to đội lên đầu trong suốt giờ kiểm tra, những tờ báo khiến học sinh không thể quay ngang, quay dọc để nhìn bài bạn.

Bức ảnh hơn 40 học sinh đội báo trên đầu khi làm bài kiểm tra đã được đăng tải lên mạng xã hội và tạo ra làn sóng tranh luận về những cách tốt nhất để chống gian lận trong thi cử ở Trung Quốc.

Ngoài một số ý kiến ủng hộ, đa số còn lại đều cho rằng nó sẽ gây bất tiện và mất tập trung cho học sinh trong quá trình làm bài.

Gaokao được đánh giá là kỳ thi đại học của Trung Quốc mang tính khốc liệt nhất thế giới, theo Shanghaiist.

Vì vậy, để có thể làm bài thi một cách tót nhất, nhiều học sinh đã bất chấp sử dụng tài liệu hoặc quay sang nhìn bài bạn.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: kiểm tra Gaokao