Tin mới

Học sinh lớp 2 rơi từ tầng 2 xuống sân trường may mắn thoát chết

Thứ sáu, 28/02/2014, 20:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 7h30 ngày 28/2 em Hoàng Phước Khánh (8 tuổi, học sinh lớp 2/3, trưởng Tiểu học An Cựu, TP Huế) đã bị rơi từ tầng 2 xuống sân trường bê tông ở độ cao khoảng 3m, may mắn em Khánh chỉ bị thương nhẹ.

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 7h30 ngày 28/2 em Hoàng Phước Khánh (8 tuổi, học sinh lớp 2/3, trưởng Tiểu học An Cựu, TP Huế) đã bị rơi từ tầng 2 xuống sân trường bê tông ở độ cao khoảng 5m, may mắn em Khánh chỉ bị thương nhẹ.

Học sinh lớp 2 rơi từ tầng 2 xuống sân trường may mắn thoát chết

Học sinh tiểu học rơi từ tầng 2 xuống, may mắn thoát chết

Theo tin tức, vào thời điểm trên em Hoàng Phước Khánh ăn sáng xong, có vứt phần đuôi bánh mì ra sảnh bê tông tầng hai, tuy nhiên so lo sợ thầy cô giáo phát hiện, em Khánh đã trèo qua lan can cao hơn 1m để lấy lại phần đuôi bánh mì để cho vào sọt rác, thì không may trượt chân ngã xuống sân trường bê tông, ở độ cao 5 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên trường tiểu học An Cựu đã đưa Khánh đi cấp cứu. Tại bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ xác định Kh không có chấn thương nghiêm trọng nào ở phần đầu, cột sống, xương cổ hay xương sườn. Nạn nhân chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm bàn chân.

Đến chiều cùng ngày, Khánh đã có thể ngồi, ăn uống bình thường.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news