Tin mới

Học viên cai nghiện tiếp tục gây náo loạn, cảnh sát dùng hơi cay trấn áp

Thứ hai, 07/11/2016, 11:43 (GMT+7)

10h sáng ngày 11/7, hàng trăm học viên ở Trung tâm cai nghiện Xuân Phú (Xuân Lộc) Đồng Nai tiếp tục đập phá đồ đạc khiến lực lượng cảnh sát buộc phải dùng hơi cay trấn áp.

10h sáng ngày 11/7, hàng trăm học viên ở Trung tâm cai nghiện Xuân Phú (Xuân Lộc) Đồng Nai tiếp tục đập phá đồ đạc. Nhiều người leo lên nóc nhà, tường rào hò hét, đòi yêu sách được ra ngoài, bất chấp lực lượng cảnh sát cơ động đang đứng bảo vệ ở vòng ngoài.

[mecloud]FZCaRYatBQ[/mecloud]

Theo ghi nhận của phóng viên báo VnExpress, Tuổi trẻ, khoảng 10h sáng nay (7/11), hàng trăm học viên ở Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tiếp tục đập phá ra yêu sách đòi về. Nhiều người leo lên nóc nhà, tường rào hò hét nói "bị bắt cai nghiện quá lâu".

Hàng trăm học viên phá cửa, ném vật dụng như ghế nhựa, xô nhựa, áo quần vào cảnh sát để ùa ra gần cổng chính.

[mecloud]epw4s1ajAu[/mecloud]

Học viên cai nghiện lại đập phá, cảnh sát dùng hơi cay trấn áp - Ảnh: VnExpress

Đến 10h50, dù ban lãnh đạo trung tâm dùng loa vận động nhưng các học viên vẫn dồn ra đến cổng.

Để trấn áp tình hình, lực lượng công an phải dùng biện pháp dùng hơi cay khiến đám đông bỏ chạy tán loạn vào bên trong. Một số học viên cầm đầu đã bị khống chế.

Đến khoảng 11h, tình hình tạm lắng xuống.

Như thông tin đã đưa, khoảng 10h ngày 6/11, hơn 100 học viên tại 3 khu trong Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã hô hào phá cửa tràn ra ngoài sân và toàn bộ trong khuôn viên của cơ sở cai nghiện. Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, thuộc quản lý hành chính Sở LĐTB & XH Đồng Nai, có sức chứa khoảng 600 học viên.

Trước đó, khuya 23/10, cũng tại cơ sở này, 600 học viên đã trốn trại khiến hàng ngàn cảnh sát tỉnh Đồng Nai phải thức trắng đêm vây bắt. Đây là lần thứ hai các học viên trốn trại, thời gian chưa đầy hai tuần.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news