Tin mới

Học viện Chính trị CAND sẽ mở thêm hai ngành mới

Thứ năm, 15/10/2015, 10:11 (GMT+7)

Học viện Chính trị CAND sẽ mở thêm hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Sư phạm Chính trị trong năm học 2016-2017.\n 

Học viện Chính trị CAND sẽ mở thêm hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Sư phạm Chính trị trong năm học 2016-2017.

Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, trường Học viện Chính trị CAND sẽ mở thêm hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Sư phạm Chính trị. Trong đó, ngành Quản trị nhân lực đang được nhà trường xây dựng đề án báo cáo Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo để đưa vào tuyển sinh năm học 2016-2017.

Học viện Chính trị CAND là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu về xây dựng lực lượng CAND, chủ lực trong nghiên cứu, phát triển lý luận về xây dựng lực lượng CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long nói về nhiệm vụ năm học mới (Ảnh: Công an Nhân dân)

Nói về việc mở ngành mới Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND giải thích trên Dân trí: Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng chức danh và quy hoạch chức danh lãnh đạo chỉ huy về các lĩnh vực: Xây dựng lực lượng; Công tác Đảng, công tác chính trị; quản lý sử dụng nhân sự; tham mưu, chỉ huy xây dựng lực lượng CAND và một số lĩnh vực khoa học khác về xây dựng lực lượng CAND; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp Cục, Vụ, Viện, trưởng Công an cấp huyện, Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng CAND; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị… Nên việc mở ngành mới sẽ nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Công an giao cho.

Mặc dù, vừa tổ chức tuyển sinh được 2 năm nhưng Học viện đã mở 20 lớp đào tạo cho hơn 3.000 học viên có kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị, mở 6 lớp cao cấp lý luận chính trị và 3 lớp cử nhân chính trị văn bằng 2.

Hiện tại, Học việc có 2 Giáo sư; 3 Phó Giáo sư; số Tiến sĩ, Thạc sĩ chiếm khoảng 40% biên chế. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có hơn 40 Giáo sư, Phó giáo sư là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của các cơ quan, học viện, trường Đại học.

Được biết, nhà trường hiện đang phấn đấu đạt tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/15 sinh viên; đạt chuẩn về trình độ đội ngũ theo tỷ lệ 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 55% có trình độ thạc sỹ, 35% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ tiến sĩ và 60% có trình độ thạc sỹ.

Học viện Chính trị CAND sắp tới sẽ triển khai xây dựng đồng bộ, hiện đại trụ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…

Hạ Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news