Tin mới

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Giám đốc mới

Thứ bảy, 23/04/2016, 12:02 (GMT+7)

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã trở thành Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã trở thành Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông tin được đăng tải trên Lao động và VOV.

Theo đó, chiều 22/4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định của Bộ Chính trị phân công GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương (nhiệm kỳ 2016-2021) và trao quyết định của Bộ Chính trị cho GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn Lân Khoa học và Xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của ông Tạ Ngọc Tấn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, đối với công tác đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận và sự nghiệp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tin tưởng, ông Tạ Ngọc Tấn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là vinh dự, tự hào song cũng là thách thức lớn khi Học viện là trường Đảng cao cấp mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ quan trực thuộc Ban chấp hành Trung ương với chức năng nhiệm vụ lớn là tham gia vào công việc đào tạo cán bộ chiến lược, lãnh đạo trung ương, địa phương và trong hệ thống chính trị, tham gia nghiên cứu lý luận, hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng…

Ông Thắng cũng mong muốn tập thể, ban lãnh đạo, thường vụ đảng ủy, toàn bộ công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở thành tập thể đoàn kết, đồng thuận, luôn luôn nỗ lực có trách nhiệm cao trên mọi hoạt động công tác để xứng đáng với truyền thống 65 năm của Học viện và xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bộ Chính trị