Tin mới

Hội đồng Bảo an cho phép làm mọi biện pháp cần thiết chống IS

Thứ bảy, 21/11/2015, 09:06 (GMT+7)

LHQ đã kêu gọi các quốc gia chống lại "mối đe dọa toàn cầu, chưa từng có đối với hòa bình và an ninh quốc tế" - Nhà nước Hồi giáo IS. Toàn bộ 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Pháp đề xuất.

LHQ đã kêu gọi các quốc gia chống lại "mối đe dọa toàn cầu, chưa từng có đối với hòa bình và an ninh quốc tế" - Nhà nước Hồi giáo IS. Toàn bộ 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Pháp đề xuất.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua giải pháp của Pháp, cho phép dùng mọi biện pháp cần thiết chống IS. Ảnh: Reuters

Giải pháp "kêu gọi các quốc gia thành viên có năng lực làm tất cả mọi biện pháp cần thiết... trên lãnh thổ dưới sự kiểm soát của IS ở Syria và Iraq".

IS "cấu thành một mối đe dọa toàn cầu, chưa từng có đối với hòa bình và an ninh quốc tế, giải pháp nêu rõ.

Nga đã nhiều lần kêu gọi hành động cắt đứt nguồn cung tài chính của nhóm khủng bố này. Ngày 16/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ IS nhận tiền từ 40 quốc gia.

Đại sứ LHQ của Syria, Bashar Jaafari trước đó đã ám chỉ cuộc bỏ phiếu ngày 20/11 rằng giải pháp này đã được chờ đợi từ lâu. "Hoan nghênh tất cả mọi người cuối cùng cũng thức tỉnh và gia nhập đội ngũ chống chủng bố".

Trong khi đó, Nga đang tiếp tục làm việc để cho ra đời một dự thảo giải pháp đề xuất chiến dịch quân sự quốc tế chống lại IS. Bản dự thảo hiện nay là một phiên bản đã được cập nhật của tài liệu được đệ trình vào ngày 30/9.

Dự thảo đã được đệ trình lên vào ngày 18/11, nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các hành động quân sự với chính phủ các nước nơi mà các hoạt động chống khủng bố đang diễn ra.

Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, nói rằng Moscow đang hướng tới để dự thảo được thông qua sớm.

Ông Churkin cũng nhấn mạnh rằng một số nước thành viên của Hội đồng Bảo an rất thiển cận khi cố ngăn chặn giải pháp chống khủng bố của Nga.

Đại sứ Nga cũng rất quyết đoán khi kêu gọi các quốc gia khác đoàn kết lại để chống lại mối đe dọa khủng bố toàn cầu và bất cứ kế hoạch nào cũng cần dựa trên "những bước đi cụ thể".

[mecloud]ate6mVM3UB[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news