Tin mới

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII

Thứ ba, 12/04/2016, 08:31 (GMT+7)

Hôm nay (12/4), Quốc hội sẽ họp phiên cuối cùng của Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII. Phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Hôm nay (12/4), Quốc hội sẽ họp phiên cuối cùng của Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII. Phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII bế mạc trong hôm nay. Ảnh: VOV

Theo tin tức đăng tài trên VOV, VNE, Nhân dân, hôm nay 12/4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp trước khi Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII. Nội dung trọng tâm của kỳ họp này là tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và kiện toàn nhân sự cấp cao Nhà nước.

Từ 20/3 đến 12/4, trong 19 ngày làm việc, Quốc hội đã kiện toàn nhân sự Nhà nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được miễn nhiệm, những người kế nhiệm được Quốc hội bầu là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hàng loạt nhân sự nhà nước cũng được miễn nhiệm và bầu mới. Cụ thể, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng được bầu kế nhiệm bà Nguyễn Thị Doan giữ chức Phó chủ tịch nước, Ông Nguyễn Hòa Bình (nguyên Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao) cũng trúng cử làm Chánh án tòa án nhân dân tối cao thay ông Trương Hoà Bình, và ông Lê Minh Trí (Phó trưởng ban Nội chính Trung ương) được bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thay ông Nguyễn Hoà Bình.

Chính phủ cũng có 21 thành viên mới, trong đó có ba tân Phó thủ tướng và 18 Bộ trưởng, trưởng ngành. Ba Phó thủ tướng gồm các ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, thay cho các ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được bầu Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư thành ủy Hà Nội và ông Vũ Văn Ninh được miễn nhiệm.

Quốc hội đã bầu và phê chuẩn hàng loạt chức vụ trong Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TANDTC và Viện KSNDTC, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Quốc phòng – an ninh.

Quốc hội đã bầu ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội.

Lần đâu tiên, 3 lãnh đạo cao nhất của Nhà nước và Chánh án TANDTC tuyên thệ trước Quốc hội.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 dự án luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai Hiến pháp 2013. Đó là các Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news