Tin mới

Hôm nay 13/10, nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc chính thức đi vào hoạt động

Thứ bảy, 13/10/2018, 08:45 (GMT+7)

Giai đoạn một của dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền Bắc – Nhà máy nước mặt sông Đuống đã hoàn thành với công suất 150.000m3 nước mỗi ngày đêm.\n 

Giai đoạn một của dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền Bắc – Nhà máy nước mặt sông Đuống đã hoàn thành với công suất 150.000mnước mỗi ngày đêm.

Báo VnExpress thông tin, hôm nay (13/10), nhà máy nước mặt sông Đuống đi vào hoạt động, bắt đầu cung cấp cho 3 triệu người dân Hà Nội.

Nhà máy nước mặt Sông Đuống nằm trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội được khởi công tháng 3/2017 và có quy mô lớn nhất miền Bắc. Hiện giai đoạn một của dự án đã hoàn thành với công suất 150.000mnước mỗi ngày đêm.

Toàn cảnh nhà máy nước mặt sông Đuống. (Ảnh: VnExpress)

Giai đoạn 2 công suất đạt 300.000msẽ được xây lắp xong vào cuối năm 2019; giai đoạn 3 đến năm 2025, quy mô cấp nước của nhà máy sẽ đạt công suất từ 600.000mđến 900.000m3.

Tổng chiều dài tuyến ống truyền dẫn cấp một của nhà máy lên đến 76 km, đường kính ống lớn nhất 1.800 mm, hình thành một mạng lưới dẫn nước rộng khắp tới 168 xã phường của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Giai đoạn 1A của dự án nhà máy đã hoàn thành mạng lưới hơn 63 km tuyến ống.

Khi đi vào vận hành, nhà máy đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội (khoảng 3 triệu dân, tại 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực Đông Bắc và phía Nam thành phố, các khu đô thị, khu công nghiệp trên đường 179 và một số vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên…).

Nước thô từ sông Đuống được thu qua kênh dẫn nước hở với công suất lên đến 1,2 triệu m3 mỗi ngày đêm. (Ảnh: VnExpress)

Chất lượng nước sau xử lý của Nhà máy nước mặt sông Đuống sẽ đảm bảo theo các quy chuẩn Việt Nam và thế giới, nước sau khi xử lý có thể uống ngay được tại vòi.

Hiện tại, đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật đánh chìm đường ống cỡ lớn và với quy mô lớn nhất, đoạn đánh chìm qua lòng sông Đuống có chiều dài trên 200m và qua lòng sông Hồng dài trên 500m. Toàn bộ quá trình thi công được tiến hành hết sức cẩn trọng, chính xác, bảo đảm trong mọi điều kiện và địa hình, đường ống không thể bị vỡ hoặc rò rỉ, theo Tạp chí điện tử TTV.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news