Tin mới

Hôm nay, chính thức mở lại Đại sứ quán Cuba tại Mỹ

Thứ hai, 20/07/2015, 08:45 (GMT+7)

Cuba và Mỹ sẽ thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 54 năm.

Cuba và Mỹ sẽ thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 54 năm.

[mecloud]i7SWHWE1Nl[/mecloud]

Quốc kỳ Cuba sẽ giương cao tại Đại sứ quán ở thủ đô Washington trong ngày hôm nay, 20/7. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Cuba được mở cửa trở lại sau khi quan hệ ngoại giao với Mỹ bị cắt đứt từ năm 1961.

Các nhà ngoại giao Cuba đã lên kế hoạch giương cờ vào lúc 0h1 phút ngày 20/7 và tổ chức một buổi lễ long trọng, đánh dấu việc mối quan hệ được làm tan băng sau hơn nửa thế kỷ.

Đại sứ Cuba Jose Ramon Cabanas cho biết: "Trong vài giây đó, chúng tôi sẽ cảm nhận được toàn bộ lịch sử trong mối quan hệ song phương của 2 nước, những khoảnh khắc khi chúng tôi không liên hệ gì. Đối với chúng tôi, đây là một cơ hội để ăn mừng".

Cờ Cuba sẽ được treo tại lối vào Bộ Ngoại giao Mỹ, bên cạnh cờ của các quốc gia khác mà Washington có qua hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp người đồng cấp Cuba, ông Bruno Rodriguez trong ngày hôm nay.

Khu vực lợi ích Mỹ (US Interests Section) ở Habana cũng sẽ trở thành đại sứ quán chính thức của Hoa Kỳ nhưng chỉ đến khi ông Kerry đến thăm Cuba vào tháng 8, nơi đây mới làm lễ kéo cờ.

Năm 1961, Tổng thống Dwight Eisenhower đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba, chủ tịch khi ấy là ông Fidel Castro.

Cuối tháng 12/2014, Tổng thống Barack Obama và người đồng cấp Cuba, Raul Castro đã đồng ý khôi phục lại quan hệ 2 nước.

Bảo Linh (Theo Telegraph/Video: VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news