Tin mới

Hôm nay, Hàn Quốc mở phiên tòa xét xử thủy thủ phà Sewol

Thứ ba, 10/06/2014, 15:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm nay, Hàn Quốc tiến hành phiên tòa xét xử thuyền trưởng và thuyền viên tàu Sewol sau thảm họa khiến khoảng 300 người thiệt mạng hồi tháng 4.

(Tinmoi.vn) Hôm nay, Hàn Quốc tiến hành phiên tòa xét xử thuyền trưởng và thuyền viên tàu Sewol sau thảm họa khiến khoảng 300 người thiệt mạng hồi tháng 4.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử thuyền trưởng và thuyền viên tàu Sewol diễn ra vào lúc 5h sáng ngày 10/6 theo giờ quốc tế tại tòa án cấp quận ở phía tây nam thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Thuyền trường Lee Joon Seok và 3 thành viên thủy thủ đoàn phải đối mặt với cáo buộc “giết người do sơ suất một cách cố ý”. Đây là tội danh nằm giữa tội giết người cấp độ một và ngộ sát nhưng vẫn có thể phải chịu mức án tử hình. 11 thành viên khác đối mặt với tội danh nhẹ hơn là “vô trách nhiệm cấp hình sự và vi phạm luật hàng hải”.

Hôm nay, Hàn Quốc mở phiên tòa xét xử thủy thủ phà Sewol

Các thuyền viên phà Sewol bị cảnh sát bắt giữ

Trong khi dư luận kêu gọi tòa tuyên án nặng đối với thuyền trưởng và thuyền viên tàu Sewol, nhiều người tỏ ra lo ngại về một phiên xét xử không công bằng.

"Đây là một vụ xử khó khăn và tòa án sẽ phải chịu áp lực rất lớn do sự giận dữ trong dân chúng. Vì cảnh sát đang truy tìm chủ sở hữu con tàu – người đã bỏ trốn, nên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ là mục tiêu của mọi nỗi tức giận", luật sư Jason Ha ở Seoul nhận định.

Thảm họa phà Sewol khiến dư luận Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, đặc biệt sau khi lực lượng tuần duyên nước này công bố đoạn băng cho thấy, thuyền trưởng Lee mặc áo phao nhảy khỏi chiếc phà nặng 6.825 tấn hòng thoát thân, bỏ mặc hàng trăm hành khách mắc kẹt bên trong. 22 trong tổng số 29 thủy thủ tàu Sewol thoát chết.

Vài tuần sau vụ tai nạn, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã gọi hành vi của thủy thủ đoàn là “tương đương tội giết người”.

Hôm nay, Hàn Quốc mở phiên tòa xét xử thủy thủ phà Sewol

Hiện trường vụ chìm phà Sewol hôm 16/4, thảm họa hàng hải tồi tệ nhất ở Hàn Quốc 

Phà Sewol chở theo 476 hành khách và thủy thủ đoàn bị chìm hôm 16/4 khi trên đường từ thành phố Incheon đến đảo Jeju. Hơn 300 người đã chết và mất tích, trong đó phần lớn người là học sinh trường trung học Danwon ở thành phố Ansan.

 

Yên Yên (Theo AFP)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news