Tin mới

Hơn 10 người mắc Covid-19 từ ổ dịch Buddha Bar, yêu cầu gấp rút 'cắt chuỗi lây nhiễm'

Thứ năm, 26/03/2020, 21:21 (GMT+7)

Chiều 26/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, 3 trường hợp dương tính mới đều có liên quan Buddha Bar & Grill, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 từ ổ dịch này lên 14 ca.

Theo Bộ Y tế, tính đến tối 26/3, Việt Nam ghi nhận 153 ca nhiễm Covid-19, trong 5 ca mới vừa được ghi nhận có 2 trong đó có 2 ca F2 bị lây nhiễm từ những bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 có mặt ở quán bar quận 2.

Đó là BN151 (45 tuổi, quốc tịch Brazil, ngụ chung cư Masteri Thảo Điền, có tiếp xúc với BN124); và BN152 là chị của BN127 (nam nhân viên phục vụ Buddha Bar & Grill).

Đến nay đã xác định thêm 8 ca có mối liên quan đến bar Buddha từ ca 91 này. Đặc biệt có 2 ca tiếp xúc gần với ca 91, có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh minh hoạ

Chiều cùng ngày, trên VnExpress dẫn lời vị Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hiện có 3 trường hợp dương tính mới đều có liên quan Buddha Bar & Grill nhưng chưa được Bộ Y tế công bố.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên liên quan đến Buddha Bar & Grill là phi công người Anh, BN91 (43 tuổi, ngụ căn hộ A23.02 chung cư cao cấp The Ascent Aparment phường Thảo Điền, quận 2). BN này dự tiệc với hơn 100 người, đêm 14/3.

Sau đó, cơ quan y tế ghi nhận thêm một loạt người khác dương tính Covid-19 cũng là những người có mặt tại bar Buddha gồm các BN97, 98, 120, 124, 125, 126, 127. Tối nay ghi nhận thêm BN151,152 có liên quan với ca nhiễm ở quán bar này.

Xác định Buddha Bar & Grill là ổ dịch Covid-19, TP.HCM yêu cầu gấp rút "cắt chuỗi lây nhiễm". Hiện, cơ quan chức năng xác định 153 người ở 15 quận huyện từng đến quán bar từ ngày 13/3 đến 18/3.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đang tiếp tục xác minh các trường hợp đã tham dự buổi tiệc tại Buhdha bar và các trường hợp liên quan. Đồng thời xác minh các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1/3 đến nay chưa cách ly tập trung.

Trước tình hình trên, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng đề nghị quận 2 và các cơ quan chức năng lập tức đưa những người từng đến quán bar về khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Họ phải ở một phòng riêng.

Toàn bộ lực lượng y tế của quận 2 phải được huy động, kể cả điều động thêm các quận khác, các đơn vị khác của thành phố để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Đối với những địa điểm, chung cư đã phong tỏa, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm vẫn cần rà soát, đánh giá để gỡ bỏ phong tỏa.

Hiện đã phát hiện 8 người dương tính Covid-19 từng ghé quán bar này ngày 14/3. Ảnh: Buddha Bar&Grill.

Cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, cho biết quán bar 'siêu lây nhiễm' đăng ký giấy phép kinh doanh là nhà hàng, không phải quán bar nên được mở cửa sau ngày 15/3. Ngoài ra, theo giấy phép kinh doanh, quán ăn này mang tên Bvddha bar.

"Nếu đăng ký là Buddha bar thì sẽ không được cấp giấy phép vì gây tranh cãi về tôn giáo", Chủ tịch UBND quận 2 khẳng định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news