Tin mới

Hơn 140 học sinh dân tộc nội trú bị ngộ độc vì ăn giò thiu

Thứ ba, 27/09/2016, 22:54 (GMT+7)

Hơn 140 em học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên có hiện tượng đau đầu, nôn, chóng mặt. Theo một số học sinh, bữa trưa ngày 26/9, các em ăn có món giò bị ôi thiu và có dòi.

Hơn 140 em học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên có hiện tượng đau đầu, nôn, chóng mặt. Theo một số học sinh, bữa trưa ngày 26/9, các em ăn có món giò bị ôi thiu và có dòi.

Dự kiến, ngày 28/9, số học sinh còn lại sẽ được xuất viện. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin trên CAND, VOV, TTXVN, sau bữa trưa ngày 26/9, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên, Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng, hơn 140 em học sinh nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn, chóng mặt.

Theo một số học sinh, bữa trưa ngày 26/9, các em ăn có món giò bị ôi thiu và có dòi.

Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Bắc Yên đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên chăm sóc, điều trị nhanh chóng kịp thời cho các em học sinh.

Đến sáng ngày 27/9, vẫn còn một số em học sinh tiếp tục nhập viện với hiện tượng đau đầu, nôn mửa.

Ngày 27/9, Bác sỹ Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Đến 15h chiều 27/9, tình hình của 119 học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Yên phải nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm ngày hôm qua đã ổn định, không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch, nhiều em đã hết sốt, hết đau bụng đi ngoài".

Theo bác sĩ Trường, đã có 20/119 học sinh đã xuất viện; dự kiến, ngày mai 28/9, số học sinh còn lại sẽ được xuất viện.

Được biết, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Y tế tỉnh Sơn La đã đến lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể này.

 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news