Tin mới

Hơn 200 căn nhà tại Đồng Tháp bị giông lốc làm sập và tốc mái

Thứ sáu, 05/09/2014, 11:33 (GMT+7)

Mưa lớn kèm theo giông xoáy đã quét qua 4 xã, thị trấn của huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) làm sập và tốc mái hơn 200 căn nhà khiến hàng trăm gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

 

 

Mưa lớn kèm theo giông xoáy đã quét qua 4 xã, thị trấn của huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) làm sập và tốc mái hơn 200 căn nhà khiến hàng trăm gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Cơn giông xảy ra bất ngờ vào đêm 4/9 kèm theo mưa lớn đã khiến 178 căn nhà bị tốc mái, 47 căn nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều cây xanh trên tuyến nội ô thị trấn Mỹ An bị bật gốc và ngã đổ. Vườn cây ăn quả của nhiều hộ dân tại các xã Láng Biển, Mỹ Quí, Mỹ An bị thiệt hại nặng nề. Rất may không xảy ra thương vong về người.

Cơn giông lốc bất ngờ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho bà con huyện Tháp Mười (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngay sau khi xảy ra giông lốc, sáng 05/9, chính quyền địa phương huyện Tháp Mười chỉ đạo ứng ngay 200 triệu đồng hỗ trợ nhanh cho những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn; đồng thời huy động toàn bộ lực lượng để tiếp sức cùng nhân dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây ngã đổ và dựng lại nhà cửa.

Được biết, hồi tháng 5 năm 2013, 4 địa phương của tỉnh Đồng Tháp cũng bị một cơn giông lốc tàn phá là thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc và huyện Thanh Bình. Thống kê sơ bộ, thành phố Cao Lãnh bị thiệt hại nặng nhất khi có hơn 170 căn nhà bị hư hại, 3 địa phương còn lại mỗi nơi có hàng chục căn nhà bị tốc mái.

Vũ Đậu (Theo Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news