Tin mới

Hơn 2800 thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ

Thứ ba, 24/11/2015, 09:12 (GMT+7)

Sáng 22/11, Kỳ thi Học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ (AMC) dành cho học sinh THCS đã diễn ra tại 6 điểm thi thuộc Hà Nội , Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An.

Sáng 22/11, Kỳ thi Học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ (AMC) dành cho học sinh THCS đã diễn ra tại 6 điểm thi thuộc Hà Nội , Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An.

2.817 thí sinh đã tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ (AMC) dành cho học sinh THCS diễn ra từ ngày 22/11. Kỳ thi do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục tổ chức dành hoc những học sinh yêu thích môn Toán trên thế giới.

Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ làm bài trong thời gian 40 phút với 25 câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi được thiết kế nhằm tăng khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Thí sinh có thể lựa chọn bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Kết thúc cuộc thi, thí sinh có điểm cao nhất mỗi trường và toàn kỳ thi, thí sinh đạt mức điểm tiêu chuẩn sẽ được cấp Bằng khen của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Những thí sinh xuất sắc đạt điểm tối đa sẽ nhận được giải thưởng của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ.

Kì thi Học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ được ra đời từ năm 1950, được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ.

Hàng năm có khoảng 350.000 thí sinh đến từ 6.000 trường trên toàn thế giới tham dự các kỳ thi AMC. Trong đó, có khoảng 10.000 thí sinh đạt đủ điều kiện để được mời tham dự vòng tiếp theo AIME (American Invitational Mathematics Exams).

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news