Tin mới

Hơn 7.000 viên chức, công chức ở Thanh Hóa bị tinh giản biên chế

Thứ ba, 07/11/2017, 14:46 (GMT+7)

Theo kế hoạch đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ có hơn 7.000 công chức, viên chức bị tinh giản biên chế.

Theo kế hoạch đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ có hơn 7.000 công chức, viên chức bị tinh giản biên chế.

Thông tin trên báo Dân trí, Vnexpress, Thanh niên, ngày 6/11,  Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, TP trên địa bàn.

Theo đó, sẽ có 55 đơn vị thực hiện tinh giản biên chế với tổng số lượng 7.132 người. Trong đó, một số đơn vị có số lượng công chức, viên chức tinh giản lớn như: Sở Y tế Thanh Hóa 773 người, Sở GD-ĐT 656 người, Sở NN-PTNT 119 người, UBND TP.Thanh Hóa 348 người và UBND H.Triệu Sơn 322 người…

Đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ tinh giản hơn 7.000 công chức, viên chức. Ảnh internet

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có số biên chế công chức, viên chức được giao năm 2015 và 2016 là hơn 19.000 người thì đến năm 2021 sẽ tinh giản gần 2.000 người.

Theo kế hoạch thì đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ tinh giản biên chế khoảng 11%, tương đương hơn 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt số lượng và nguồn kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế đợt 2, năm 2017. Theo đó, tổng số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là 466 người. Trong đó, khối hành chính 73 người; khối sự nghiệp 379 người; khối Đảng, đoàn thể 14 người.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news