Tin mới

Họp khẩn lập phương án đối phó với lũ dồn về các hồ chứa phía Bắc

Thứ hai, 28/09/2020, 18:25 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT đã tiến hành họp khẩn và tiến hành bàn các phương án vận hành liên hồ chứa nhằm ứng phó với tình trạng mưa lũ tại vừng lưu vực sông Hồng.

Thông tin mới nhất trên báo VOV Cung cầu cho biết hôm nay ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tiến hành tổ chức họp khẩn cấp bàn về các phương án vận hành liên hồ chứa tại khu vực này giữa tình hình mưa lũ đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh cuộc họp tiến hành bàn về các phương án vận hành liên hồ chứa. Ảnh: VOV

Theo đó, số liệu từ Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT cho biết vào khoảng 9h ngày 28/9, mực nước hồ Sơn La ở mức 215,39 m (mực nước dâng bình thường là 215,00 m), mực nước hồ Hoà Bình là 116,19 m (mực nước dâng bình thường là 117,00 m).

>>> Xem thêm: Giá vàng, Giá vàng mới nhất hôm nay 28/9: Lao dốc kỷ lục sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ

Trong mục 3 (Điều 11) Quy định vận hành nhằm đảm bảo an toàn hồ thuỷ điện Hoà Bình khi mực nước hồ Hoà Bình ở cao trình 117 m mà theo dự báo lũ đến hồ vẫn tiếp tục tăng.

Mực nước hồ thời điểm này cũng có thể sẽ vượt cao trình 117,3 m thì phải bắt đầu chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Phó GĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Vũ Đức Long cho hay từ ngày 28/9 - 4/10 mưa vẫn diễn ra trên khu vực Bắc Bộ (chủ yếu là mưa rào và dông).

Cảnh báo tình trạng mưa lũ khắp miền Bắc. Ảnh: Internet

Từ ngày 5/10, khắp miền Bắc sẽ xuất hiện Không khí lạnh và tình trạng gây mưa ở khắp các khu vực Bắc Bộ.

Từ ngày 12 đến cuối tháng 10, do tình hình không khí lạnh suy yếu nên lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ giảm chỉ ở mức 40-70 mm...

Theo đánh giá của ông Long, lưu lượng dòng chảy về các hồ chứa thuỷ điện thượng nguồn và lưu vực sông Hồng từ ngày 28/9-3/10 trung bình vào khoảng 3.400 m3/s, từ ngày 4-10/10 trung bình khoảng 2.900 m3/s.

Theo đó, lượng nước đổ về phụ thuộc vào lưu lượng nước xả từ phía Trung Quốc, chiếm khoảng 50%.

Trong khi đó, hồ Sơn La giảm lưu lượng nước về (dao động ở 3400m3), từ ngày 4 -5/10 tăng trở lại.

Ông Long cũng đánh giá lưu lượng nước ở các hồ chứa đều ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news