Tin mới

HS Hà Nội

Thứ năm, 02/04/2015, 14:19 (GMT+7)

Trước ngày Sở GD-ĐT lập các đoàn kiểm tra lưu động, xử lý nghiêm trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng học sinh đi xe đạp điện vẫn không đội mũ bảo hiểm, thậm chí đi hàng 2-3 trên đường.

Trước ngày Sở GD-ĐT lập các đoàn kiểm tra lưu động, xử lý nghiêm trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn xuất hiện tình trạng học sinh đi xe đạp điện vẫn không đội mũ bảo hiểm, thậm chí đi hàng 2-3 trên đường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, mới đây Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có yêu cầu tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông. 

Học sinh Hà Nội vẫn đầu trần phóng xe đạp điện trước ngày siết chặt

Từ ngày 10/4, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, nếu hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện vẫn xảy ra thì lãnh đạo phòng GD-ĐT, nhà trường phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo chí, tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều học sinh đi xe đạp điện vẫn không đội mũ bảo hiểm, thậm chí đi hàng 2-3 trên đường. Nhiều em dù mang mũ nhưng lại để trong lồng xe. 

Quy định về việc xử phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã có hiệu lực từ năm 2010 nhưng thời gian qua, phần đa người đi xe đạp điện vẫn đầu trần lượn phố như một thói quen. Nhiều người còn đi ngược chiều, lạng lách, kẹp ba, phóng tốc độ cao...

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news