Tin mới

Huế: Bố bỏ con ốm lại bệnh viện, quyết đi nhảy cầu tự tử

Chủ nhật, 04/09/2016, 08:37 (GMT+7)

Người đàn ông bỏ lại đứa con đang ốm ở bệnh viện, tới cầu Nam Giao tự tử. Thấy ai có ý định tới cứu, ông này đều dùng đá xua đuổi.

Người đàn ông bỏ lại đứa con đang ốm ở bệnh viện, tới cầu Nam Giao tự tử. Thấy ai có ý định tới cứu, ông này đều dùng đá xua đuổi.

Hiện trường nơi người đàn ông nhảy cầu tự tử. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tờ Tri thức trực tuyến đưa tin 9h30 ngày 3/9, nhiều người dân qua cầu cầu Nam Giao (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), thấy một người đàn ông trung niên nhảy xuống sông An Cựu tự tử.

Khi đó, một người làm nghề vớt rác trên sông An Cựu liền nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, người có ý định tự tử lại cầm đá ném xua đuổi người nhặt rác, theo báo Phapluatplus.

Còn theo tin trên báo Pháp luật TP.HCM, nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trường An đến hiện trường thì nạn nhân đã chìm xuống sông, sau đó tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Lâm, (khoảng 40 tuổi, trú ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời người thân nạn nhân cho biết trước khi gieo mình xuống sông, ông Lâm đang chăm con bị ốm ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế (cách hiện trường 150 m).

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news