Tin mới

Huế: Cháu bé chết bất thường, người nhà bao vây bệnh viện

Thứ năm, 31/07/2014, 09:33 (GMT+7)

Sự việc xảy ra tối 30/7 tại bệnh viện Trung ương Huế, khoa Nhi. Người nhà của bệnh nhân là cháu Nguyễn Ngọc Hoàng, 8 tuổi thôn Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bao vây bệnh viện để làm rõ nguyên nhân cái chất thương tâm của cháu.

(Tinmoi.vn) Sự việc xảy ra tối 30/7 tại bệnh viện Trung ương Huế, khoa Nhi. Người nhà của bệnh nhân là cháu Nguyễn Ngọc Hoàng, 8 tuổi thôn Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bao vây bệnh viện để làm rõ nguyên nhân cái chất thương tâm của cháu.

Trước đó, vào ngày 18/ 7, cháu Hoàng Châu bị ho, sốt có biểu hiện viêm phổi nên gia đình đã đưa cháu lên khám ở Khoa Nhi, Bệnh viên TƯ Huế và được bác sĩ yêu cầu cho nhập viện để điều trị.

                              

Hàng trăm người đã bao vây bệnh viện tối 30/7

Cha của cháu bé cho biết, từ ngày nhập viện, mỗi ngày cháu được các y tá tiêm 2 liều thuốc điều trị viêm phổi. Tuy nhiên, sau khi được đổi thuốc từ chiều 29/7, đến sáng 30/7, cháu có những biểu hiện tím tái và ngừng thở.

Ngay sau đó, dù được cấp cứu nhưng cháu đã tửu vong. Nguyên nhân được các bác sĩ kết luận là sốc thuốc.

Hiện cơ quan công an đang vào cuộc để điều tra làm rõ,.

Thoa Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news