Tin mới

Móng Cái di dời hơn 5 nghìn dân, khẩn trương chống bão

Thứ ba, 16/09/2014, 12:03 (GMT+7)

Sau khi có dự báo bão đổ bộ đất liền, lãnh đạo thành phố Móng Cái đã chỉ đạo toàn hệ thống khẩn trương các biện pháp phòng chống bão. Theo đó, hơn 5 nghìn dân đã được khẩn trương di dời để đảm bảo an toàn.

 

 

Sau khi có dự báo bão đổ bộ đất liền, lãnh đạo thành phố Móng Cái đã chỉ đạo toàn hệ thống khẩn trương các biện pháp phòng chống bão. Theo đó, hơn 5 nghìn dân đã được khẩn trương di dời để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh), đến sáng 16/9, địa phương này đã chuẩn bị xong các phương án để di rời 1644 hộ dân với hơn 5,2 ngàn dân tại các nơi có nguy cơ ảnh hưởng từ bão lũ tại các xã phường đến nơi an toàn tại các nhà văn hoá, các trụ sở UBND kiên cố…

Hình ảnh cơn bão số 3 nhìn từ vệ tinh

Thành phố hiện có 1283 tàu thuyền khai thác thủy sản. Dự kiến đến 12 giờ trưa nay (06/9), toàn bộ tàu, thuyền sẽ về nơi tránh trú an toàn. Các lồng bè nuôi trồng thuỷ hải sản đã yêu cầu di chuyển về nơi tránh trú hoặc gia cố chắc chắn tại chỗ. Dự kiến đến 16 giờ ngày 16/9 sẽ di chuyển và gia cố xong, đồng thời di chuyển toàn bộ người dân trên lồng, bè, chòi lên bờ. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, tại Móng Cái, gió cấp 5, cấp 6 và gió bão đang mạnh dần lên.

Trước diễn biến nhanh của cơn bão, Ban chỉ huy PCTT & TKCN Thành phố Móng Cái đã chuẩn bị 5600 bao tải dứa, 55 rọ thép, 70 phao tròn, 44 áo phao, 60 cuốc xẻng, 20 rọ sắt, 10 vồ gỗ, 33 máy các loại (25 ô tô các loại; 06 máy xúc; 02 máy gạt, ủi). Lực lượng quân đội đã huy động 871 chiến sỹ (Trung đoàn 43, các đồn Biên phòng, Ban CHQS Thành phố), tập trung nguồn lực để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Theo Vũ Đậu (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news