Tin mới

Hy hữu: Chuẩn bị đi họp sau khi tuyên thệ nhậm chức, thị trưởng bị bắn chết

Thứ tư, 02/01/2019, 15:12 (GMT+7)

Mới đây, thống đốc bang Oaxaca ở miền Nam Mexico hôm 1/1 đã xác nhận tân thị trưởng TP Tlaxiaco - ông Alejandro Aparicio Santiago - bị sát hại chẳng bao lâu sau khi nhậm chức.

Mới đây, thống đốc bang Oaxaca ở miền Nam Mexico hôm 1/1 đã xác nhận tân thị trưởng TP Tlaxiaco - ông Alejandro Aparicio Santiago - bị sát hại chẳng bao lâu sau khi nhậm chức.

NBC News đưa tin cho hôm 1/1, ông Alejandro Murat, thống đốc bang Oaxaca ở miền Nam Mexico xác nhận tân thị trưởng TP Tlaxiaco - ông Alejandro Aparicio Santiago - bị sát hại chẳng bao lâu sau khi nhậm chức.

Thông qua tài khoản Twitter, Thống đốc Murat lên án vụ sát hại trên, đồng thời cam kết điều tra đến cùng sự việc và cho biết nghi phạm hiện đang bị giam giữ. 

Thị trưởng thành phố Tlaxiaco Alejandro Aparicio Santiago bị ám sát chẳng bao lâu sau khi nhậm chức. Ảnh: NBC News

Văn phòng công tố bang Oaxaca  đã ra thông báo cho biết một nhóm các tay súng lạ mặt tấn công ông Aparicio sau khi ông vừa tuyên thệ nhậm chức và đang trên đường đến dự một cuộc họp ở tòa thị chính.

Ông Aparicio được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. 

Ngoài tân thị trưởng thiệt mạng, vụ ám sát này còn khiến 4 người bị thương.

Những vụ tấn công ám sát chính trị gia là chuyện khá phổ biến ở Mexico. 

Một số liệu thống kê được công ty tư vấn Etellekt ghi nhận từ tháng 9/2017, tổng cộng có 133 chính trị gia đã bị sát hại trước thềm cuộc bầu cử ở Mexico vào tháng 7/2018.

Theo đó, các nạn nhân chủ yếu là những chính trị gia địa phương, vốn là mục tiêu thường xuyên của những băng đảng ma túy ở Mexico.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news