Tin mới

Hy hữu: Cột đèn đường bỗng nhiên đổ sập, hai người bị thương nặng

Thứ bảy, 15/08/2015, 07:19 (GMT+7)

Một cột đèn bất ngờ bật gốc đổ gục xuống chắn ngang đường khiến hai người đi xe máy không kịp phản ứng, đâm thẳng vào chướng ngại vật rồi văng xa cả chục mét…

Một cột đèn bất ngờ bật gốc đổ gục xuống chắn ngang đường khiến hai người đi xe máy không kịp phản ứng, đâm thẳng vào chướng ngại vật rồi văng xa cả chục mét…

Tin tức mới nhận, sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 19h 30 ngày 14/8, trên đường Hàm Nghi (phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội). Khi đó, một chiếc cột đèn nằm giữa giải phân cách của đường bỗng dưng bị bật "gốc", ngã đổ chắn ngang đường. 

Vụ việc xảy ra vào lúc tan tầm nhưng rất may khi cột đèn đổ không vào người nào. Nhưng vì trời tối, hàng loạt đèn đường ở đây không sáng nên ngay sau đó có hai người điều khiển xe máy biển kiểm soát tỉnh Yên Bái từ xa đi tới không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào cột đèn ngang đường. Cú đâm bất ngờ và khá mạnh khiến hai người ngồi trên xe (một nam một nữ) bị văng ra xa. Cả hai bị thương và được người dân gọi taxi đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ông Trần Xuân Sách, trú tại tổ 2 phường Cầu Diễn là nhân chứng sự việc kể lại, khi đó ông đang đi tập thể dục với hai người bạn thì nghe tiếng va đập mạnh, quay lại thì thấy cột đèn đường (cao khoảng 15 mét) đang nằm chắn ngang đường. 

“Khi tôi quay lại thì đúng lúc hai thanh niên đi xe máy chạy tới, họ không kịp phản ứng nên đã đâm thẳng vào cột đèn”, ông Sách nhớ lại.

Hy hữu: Cột đèn đường bỗng nhiên đổ sập, hai người bị thương nặng

Ông Trần Xuân Sách đang chỉ vào phần bê tông được thi công sơ sài của cột đèn bật gốc

Theo quan sát của PV báo điện tử Người Đưa Tin, đoạn đường Hàm Nghi nối từ Lê Đức Thọ đến đường K3 (Cầu Diễn – Nam Từ Liêm) dài khoảng 1 km. Tuy nhiên, có khoảng 400 mét đường mới thông xe từ dịp Tết và đèn đường ở đây chưa được thắp sáng.

Tại hiện trường, cột đèn đã được những người dân khiêng đặt giữa giải phân cách để tránh gây cản trở người tham gia giao thông. Toàn bộ bóng đèn bị vỡ tan, nhiều mảnh vỡ văng ra đường. Sau đó, sự việc được ông Sách điện báo cho cơ quan chức năng. 

Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Cầu Diễn đã có mặt tại hiện trường để điều tra tình hình, hướng dẫn giao thông. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV đã điện báo cho lãnh đạo công ty chiếu sáng đô thị Hà Nội (Hapulico). Vị lãnh đạo này cho biết, sẽ cử đơn vị phụ trách địa bàn quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường xem xét, giải quyết. 

Sau đó, ông Trần Văn Định, Đội trưởng quản lý chiếu sáng khu vực quận Nam Từ Liêm cùng với một nhân viên khác đã xuống hiện trường. Tuy nhiên, theo ông Định, hệ thống chiếu sáng ở đoạn đường này chưa được chủ đầu tư bàn giao, nên không thuộc quyền quản lý của Hapulico. “Trách nhiệm trong việc này không thuộc về chúng tôi”, vị này nói. 

Theo ông Định, đây là công trình do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, mặc dù đã thông đường từ lâu nhưng không hiểu sao chưa bàn giao cho đơn vị ông quản lý. 

Theo quan sát của PV, phần gốc chôn xuống đất của cột đèn rất nông, phần bê tông (chôn xuống đất – PV) chỉ sâu chừng 60 cm. Cột đèn bị bật gốc chứ không phải gãy. Khi lấy tay gỡ, từng mảng bê tông tự rã ra.

Ông Trần Xuân Sách đang chỉ vào phần bê tông được thi công sơ sài của cột đèn bật gốc

Cột đèn bật gốc, lộ ra những miếng bê tông thiếu xi - măng, lấy tay gỡ nhẹ từng mảng sẽ vỡ ra. 

Tại hiện trường không hề có sự va chạm từ ngoại lực khiến cột "ngã". Một nhân chứng cho hay, lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua, rất có thể do rung chấn từ chiếc xe này đã làm bật gốc cột đèn.

Đến 22h cùng ngày, vẫn chưa thấy nhà đầu tư hay đơn vị thi công xuống giải quyết vụ việc. 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại hiện trường:

Cột đèn bật gốc, lộ ra những miếng bê tông thiếu xi - măng, lấy tay gỡ nhẹ từng mảng sẽ vỡ ra.

Phần đèn bị vỡ tan, rơi tung tóe sau khi cột đèn ngã đập xuống đường

Phần bê tông chôn xuống đất của cột đèn rất ngắn nên khi bị rung chấn đã bật gốc

Để đảm bảo an toàn cột đèn đã được người dân khiêng lên giải phân cách

Chỉ cần lấy tay có thể dễ dàng gỡ từng mảng bê tông ra khỏi chân cột

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc nghiêm trọng này.

 Quốc Triều – Công Khoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news