Tin mới

Hy hữu cứu sống bé sơ sinh bị thủng ruột từ trong bụng mẹ

Thứ ba, 10/01/2017, 11:39 (GMT+7)

Sau 3 giờ kể từ khi được sinh ra, một bé trai tại Quảng Bình bị chướng bụng, khó thở, suy hô hấp và được xác định bị tắc ruột cho viêm phúc mạc và thủng hổng tràng ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Sau 3 giờ kể từ khi được sinh ra, một bé trai tại Quảng Bình bị chướng bụng, khó thở, suy hô hấp và được xác định bị tắc ruột cho viêm phúc mạc và thủng hổng tràng ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. 

Vnexpress đưa tin cho biết, sau 20 ngày được theo dõi, điều trị và chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của bé trai ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã bình phục, tự bú tốt và chuẩn bị ra viện.

Bé sơ sinh hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vnexpress

Thông tin trước đó cho biết ngày 21/12/2016, bé được mẹ sinh thường tại bệnh viện huyện. 

Sau 3 giờ sinh, bé xuất hiện biểu hiện bụng chướng, khó thở, suy hô hấp và được chuyển vào cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới. 

Bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng và được xác định bị tắc ruột do viêm phúc mạc thai nhi, thủng hổng tràng trong bụng mẹ.

Ngay sau đó, bé đã được mổ cấp cứu khi mới tròn 6 giờ tuổi. Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp bệnh lý hiếm gặp lần đầu tiên tại bệnh viện.

Mẹ của bé cho biết quá trình mang thai diễn ra bình thường. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, là người dân tộc nên chị cũng không đi khám thai định kỳ. 

Trước đó, Gia đình và xã hội cũng đã đưa tin cho biết trưởng hợp các bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã cứu sống một bé trai bị thủng ruột từ trong bụng mẹ vào hồi tháng 5.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news