Tin mới

Hy hữu: Lật xe chở đất, chôn lấp ô tô xe máy

Thứ hai, 11/05/2015, 07:00 (GMT+7)

Chiếc xe tải bị lật ngang, hàng chục tấn đất trên xe tải đổ xuống đè lên xe ô tô và xe máy.

Chiếc xe tải bị lật ngang, hàng chục tấn đất trên xe tải đổ xuống đè lên xe ô tô và xe máy.

Khoảng 15h ngày 10/5, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa), đoạn qua xã Phước Tân, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) khiến hai xe đang đậu bên đường bị hàng chục tấn đất đè lên. 

Hy hữu: Lật xe chở đất, chôn lấp ô tô xe máy

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A-03361 của ông Vũ Đức Hạnh (57 tuổi, ngụ P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa) và xe máy mang biển kiểm soát 60B8-289.02 của ông Dương Minh Phương (39 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) đang đậu ở lề đường. 

Cùng thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 61C-14218 do tài xế Đặng Văn Sơn (51 tuổi, ngụ Bình Dương) lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ huyện Trảng Bom về ngã tư Vũng Tàu, khi đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ gặp một chiếc xe máy cùng chiều từ bên trong làn xe máy lách ra để né hai chiếc xe đang đậu ở lề đường. Thấy vậy, tài xế xe tải đạp phanh gấp khiến xe lật ngang, hàng chục tấn đất trên xe tải đổ xuống đè lên xe ô tô và xe máy. 

Tại hiện trường, chiếc xe tải ngã ngang ra đường, phần đầu của chiếc xe tải nằm bên ngoài lề đường, phần thân xe chắn hết làn xe máy. Còn chiếc ô tô 4 chỗ bị móp méo và hư hỏng nặng phần đuôi xe. Chiếc xe máy bị gãy biển số, hư hỏng nhẹ hơn. Trên mặt đường, vết thắng của xe tải kéo dài khoảng 40m. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. 

Nhận được tin báo , lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc. Đến khoảng hơn 17h cùng ngày, giao thông tại đây đã ổn định trở lại.

Nguyễn Nhâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news