Tin mới

Indonesia lệnh đánh chìm tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải

Thứ tư, 19/11/2014, 09:32 (GMT+7)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 18/11 cho biết, ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 18/11 cho biết, ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.

 

Theo Tân Hoa xã, lệnh trên được đưa ra sau các báo cáo về hoạt động đánh cá trái phép tràn lan tại vùng biển của Indonesia khiến nước này bị thiệt hại lớn về kinh tế.

Phát biểu tại dinh tổng thống, ông Widodo nói: “Cứ đánh đắm. Hãy đánh đắm tới 100 tàu đánh cá trái phép để các tàu khác có hành động tương tự sẽ phải chùn bước, rút lui”.

Lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Indonesia diễn tập

Tuy nhiên, ông Widodo đã ra lệnh trước hết phải sơ tán toàn bộ các thủy thủ đoàn và những người trên tàu trước khi đánh đắm.

Theo Tổng thống Widodo, Chính sách này nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên biển của Indonesia khỏi hoạt động khai thác trái phép.

Ông Widodo cho biết hơn 5.400 tàu khai thác trái phép các nguồn tài nguyên biển của Indonesia mỗi năm, làm nước này bị thiệt hại khoảng 300.000 tỷ rupiah (24,712 tỷ USD).

Indonesia là một quốc đảo rộng lớn với khoảng hơn 17.500 hòn đảo lớn nhỏ các loại. Do đó, việc bảo vệ các vùng biển cũng là một vấn đề nan giải và chính quyền nước này đã cam kết đầu tư nhiều hơn nữa để tăng cường năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật hàng hải.

 

Theo Yên Yên (Tân Hoa xã)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news