Tin mới

Indonesia: Tắc đường kinh hoàng 35 tiếng đồng hồ, 18 người tử vong

Thứ tư, 06/07/2016, 20:07 (GMT+7)

Indonesia vừa trải qua cảnh tắc đường kinh hoàng vào ngày 4/7 vừa qua, với khoảng thời gian lên đến 35 tiếng đồng hồ. Vụ tắc đường tồi tệ này đã khiến 18 người thiệt mạng, hàng nghìn phương tiện “chôn chân” trên tuyến đường quốc lộ nối thủ đô Jakarta với thành phố Tegal.

Indonesia vừa trải qua cảnh tắc đường kinh hoàng vào ngày 4/7 vừa qua, với khoảng thời gian lên đến 35 tiếng đồng hồ. Vụ tắc đường tồi tệ này đã khiến 18 người thiệt mạng, hàng nghìn phương tiện “chôn chân” trên tuyến đường quốc lộ nối thủ đô Jakarta với thành phố Tegal. 

Tắc đường kinh hoàng kéo dài 35 tiếng tại Indonesia. Ảnh: Twitter

Ngày hôm qua 5/7, Cảnh sát huyện Brebes thuộc đảo Java xác nhận có đến 18 người thiệt mạng trong vụ tắc đường kinh hoàng kéo dài 35 tiếng đồng hồ trên tuyến đường quốc lộ nối liền thủ đô Jakarta với thành phố Tehal, Indonesia hôm 4/7.

Tờ Asian Correspondent dẫn lời ông Sri Gunadi Parwoko, Giám đốc sở y tế vùng Brebes cho biết trong vụ tắc đường kinh hoàng trên, 12 nạn nhân đã tử vong vì kiệt sức; 5 nạn nhân tử vong do Tai nạn giao thông khi cố băng qua đường và 1 trường hợp còn lại chưa xác định rõ nguyên nhân.

Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do dòng xe dày đặc đã cản trở các nhân viên y tế định vị các nạn nhân và có mặt kịp thời để sơ cứu, ông Sri cho biết thêm.

Tắc đường xảy ra thường xuyên do hệ thống giao thông công cộng tại Jakarta còn chậm phát triển trong khi người dân của quốc gia lớn nhất Đông Nam Á ngày càng giàu có, số lượng phương tiện cá nhân tại đây tăng vọt.

Được biết, một phần nguyên nhân gây ra vụ kẹt xe nghiêm trọng vừa qua là do nhiều người cố gắng về quê sớm để kịp đón Eid al Fitr, lễ hội kéo dài 3 ngày đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ ăn chay Ramadan.

Từ lâu đoạn đường Đông Brebes vẫn luôn là "ác mộng" đối với người dân Indonesia do các vụ kẹt xe nghiêm trọng thường xuyên xảy ra nơi đây.

Hồi đầu tuần Tổng thống Joko Jokowi Widodo cho biết, chính phủ Indonesia hy vọng có thể giải quyết vấn đề ùn tắc ở tuyến đường cao tốc dọc theo bờ biển phía Bắc, đặc biệt là Đông Brebes, trong vòng 2 năm tới.

Trước đó, vụ tắc đường kỷ lục tại Trung Quốc trên cao tốc nối liền Bắc Kinh - Tây Tạng diễn ra vào tháng 8/2010 kéo dài 100km, diễn ra trong vòng 12 ngày đã trở thành là cơn ác mộng tồi tệ đối với các tài xế.

[mecloud]SuXyT23lVP[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news