Tin mới

Iran tạm thả 85.000 tù nhân để ngăn Covid-19 lây lan

Thứ ba, 17/03/2020, 16:24 (GMT+7)

Để ngăn Covid-19 lây lan, Iran tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân, Bộ Tư pháp cho biết.

Ảnh: Reuters

Gholamhossein Esmaili, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran nói: "Khoảng 50% những người được thả là tù nhân liên quan đến an ninh... cũng trong các nhà tù, chúng tôi thực hiện những biện pháp phòng ngừa để đối phó dịch bệnh".

Các tù nhân chính trị cũng nằm trong số được thả ra trong quá trình này.

Javaid Rehman, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của LHQ tại Iran cho biết vào ngày 10/3 ông đã yêu cầu Tehran tạm thời trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị khỏi những nhà tù bị quá tải và bệnh tật. Yêu cầu này nhằm mục đích giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại quốc gia Trung Đông này.

Tại Iran, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên đến 853, số ca nhiễm là 14.991. Đây là một trong những quốc gia bị dịch bệnh tàn phá nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc, tâm dịch của thế giới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Iran tù nhân