Tin mới

Iraq: IS đánh bom khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

Thứ hai, 29/02/2016, 10:05 (GMT+7)

Theo thông tin Huffington Post đưa ngày 28/2, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công thủ đô Baghdad, Iraq khiến ít nhất 70 người chết và nhiều người bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại thủ đô Iraq trong 5 năm nay.

Theo thông tin Huffington Post đưa ngày 28/2, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công thủ đô Baghdad, Iraq khiến ít nhất 70 người chết và nhiều người bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại thủ đô Iraq trong 5 năm nay.

Hai vụ đánh bom trên do các phần tử liều chết của IS thực hiện tại vùng Sadr, miền Bắc Iraq. Cuộc tấn công khiến 70 người chết và 100 người bị thương.

Cùng ngày, các tay súng còn tổ chức một cuộc tổng tấn công nhằm vào trại quân đội ở vùng Abu Ghraib, phía tây thủ đô Baghdad.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Iraq

Sau khi sát hại các binh sĩ, chúng chiếm giữ nhiều vũ khí. Đến cuối ngày, khi quân đội của chính phủ được triển khai tới đây thì phiến quan mới rút lui.

Vụ tấn công ở Abu Ghraib khiến ít nhất 8 người chết và hơn 22 người bị thương. Trong khi đó, giới chức Iraq cho biết IS cũng tổn thất 2 chiến binh.

Chính phủ Iraq hiện đang xây dựng hàng loạt bức tường và rào chắn dọc thủ đô để ngăn cản phiến quân xâm nhập, cũng như đề phòng các hoạt động trái phép khác. 

Khi tổ chức những vụ tấn công, IS thường nhắm vào người Hồi giáo dòng Shiite vốn chiếm đa số ở Iraq. Đánh bom liều chết là chiến thuật quen thuộc mà IS sử dụng ở Iraq.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS