Tin mới

IS bắn hạ chiến đấu cơ của liên quân, bắt giữ phi công

Thứ năm, 25/12/2014, 09:15 (GMT+7)

Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/12 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Syria, đồng thời tuyên bố bắt giữ một phi công người Jordan.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/12 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Syria, đồng thời tuyên bố bắt giữ một phi công người Jordan.

 

SOHR khẳng định: "Chúng tôi xác nhận thông tin rằng các thành viên IS đã bắt một tù binh phi công Arab (không phải người Syria) sau khi bắn hạ máy bay của anh này bằng một tên lửa phòng không gần thành phố Raqqa".

Các phần tử cực đoan IS cũng tuyên bố bắn rơi máy bay của liên quân và đang bắt giữ viên phi công. Số phận của người hiện chưa rõ song các phần tử ủng hộ IS đã đăng tải một bức ảnh trên mạng cho thấy các chiến binh đang bao vây phi công và chú thích phi công người Jordan. Phi công trong bức ảnh vẫn có thể đứng lên, nhưng bị chảy máu ở miệng.

Trung úy Moaz Youssef al-Kasasbeh (áo trắng) bị phiến quân IS bắt giữ

Những bức ảnh sau đó được đăng tải chụp lại cả thẻ quân nhân của người này với tên gọi Moaz Youssef al-Kasasbeh.

Quân đội Jordan ngày 24/12 cũng đã xác nhận việc một trong những chiến đấu cơ của nước này bị rơi trên lãnh thổ Syria và phi công bị nhóm Hồi giáo cực đoan IS bắt giữ.

“Trong một nhiệm vụ sáng thứ Tư do một số chiến đấu cơ của không quan Jordan tiến hành tại một số điểm ẩn náu của tổ chức khủng bố IS trong khu vực Raqqa, một trong số những máy bay này đã bị rơi, và phi công bị bắt làm con tin”, một nguồn tin quân sự khẳng định.Cha của Moaz đã lên tiếng kêu gọi sự khoan dung từ những kẻ bắt cóc con mình.

Đây là lần đầu tiên một chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ lãnh đạo bị rơi trên khu vực do IS kiểm soát sau khi các cuộc không kích được bắt đầu hồi tháng 9.

Jordan là một trong 4 quốc gia Ả rập đã oanh kích các mục tiêu tại Syria.

Lực lượng Không quân của Jordan, Mỹ, UAE, Saudi Arabia, và Bahrain… đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào IS tại Syria trong vòng 3 tháng qua.

 

Theo Yên Yên (ABC News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news