Tin mới

IS bắt 550 gia đình tại Mosul làm lá chắn sống

Thứ bảy, 22/10/2016, 09:47 (GMT+7)

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bắt giữ 550 gia đình tại Mosul để làm lá chắn sống ngăn lực lượng của chính phủ Iraq.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bắt giữ 550 gia đình tại Mosul để làm lá chắn sống ngăn lực lượng của chính phủ Iraq.

Lực lượng người Kurd tại Iraq truy quét IS ở Mosul. Ảnh: TTXVN

Đài CNN dẫn lời phó phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Ravina Shamdasani, cho biết IS đã bắt giữ 200 gia đình từ làng Samalia và 350 gia đình từ làng Najafia từ hôm 17/10, đưa tới Mosul làm lá chắn sống.

Hiện Văn phòng Nhân quyền LHQ cũng đang điều tra báo cáo các tay súng IS sát hại 40 dân thường tại một ngôi làng.

Ông Zeid Ra'ad Al Hussein, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền cho biết có báo cáo cho thấy IS đang sử dụng người dân trong và quanh Mosul làm lá chắn sống để ngăn quân đội Iraq tiến vào khu vực này.

Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ hè năm 2014. Liên quân do Mỹ đứng đầu đang hỗ trợ các lực lượng người Kurd và an ninh Iraq để thực hiện cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào thành trì quan trọng cuối cùng của IS tại Iraq.

Xem thêm:

[mecloud] iU372CM9ze[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news