Tin mới

IS có thể tấn công trực tiếp vào nước Mỹ trong năm nay

Thứ tư, 10/02/2016, 09:20 (GMT+7)

Các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 9/2 cho biết Nhà nước Hồi giáo IS có khả năng sẽ cố tấn công trực tiếp vào nước Mỹ trong năm nay và nhóm này đã xâm nhập vào những người tị nạn từ Iraq, Syria để đi qua biên giới các nước.

Các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ngày 9/2 cho biết Nhà nước Hồi giáo IS có khả năng sẽ cố tấn công trực tiếp vào nước Mỹ trong năm nay và nhóm này đã xâm nhập vào những người tị nạn từ Iraq, Syria để đi qua biên giới các nước.

Một vụ ném bom tại Syria hôm 31/1. Ảnh: CNN

IS "có thể cố thực hiện các cuộc tấn công khác ở châu Âu và cố chỉ đạo những cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ trong năm 2016", Trung tướng Vincent Stewart, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng nói với CNN.

Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, người cũng có mặt tại phiên điều trần Ủy ban Quân vụ thượng viện, ước tính những kẻ cực đoan hiện đang hoạt động tại khoảng 40 nước và hiện vẫn tồn tại tại những nơi trú ẩn an toàn của khủng bố "hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử".

Ông Clapper cảnh báo rằng IS và 8 chi nhánh của nó là mối đe dọa số 1 và cho rằng nó đã sử dụng những cuộc di cư từ Iraq và Syria để ẩn mình trong những thường dân vô tội nhằm xâm nhập vào các nước khác.

Ông Clapper cho biết IS "đang lợi dụng dòng người di cư để xen vào dòng chảy đó" và chúng đã "khá thành thạo trong việc làm hộ chiếu giả để đi lại như những người hợp pháp".

Các chiến binh IS đã thu giữ được những cơ sở làm hộ chiếu với các loại máy móc có thể làm ra hộ chiếu tại Syria.

Cuối cùng, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ đã chứng thực "đánh giá mối đe dọa toàn cầu của cộng đồng tình báo Mỹ".

Sự đánh giá này lưu ý rằng "có khoảng 5 chục người có liên kết với IS đã bị bắt ở Mỹ trong năm 2015.

Ông Clapper nói rằng có hơn 38.000 chiến binh nước ngoài - trong có ít nhất 6.900 người đến từ các nước phương Tây - đã tới Syria từ hơn 100 quốc gia từ năm 2012.

Về chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq, ông Stewart nói rằng chưa chắc thành phố Mosul sẽ được giải phóng vào năm 2016.

[mecloud]ibsK5REf3d[/mecloud]

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news