Tin mới

IS đánh bom doanh trại quân đội, ít nhất 60 người thiệt mạng

Thứ ba, 30/08/2016, 10:07 (GMT+7)

Chiều qua 29/8 (giờ Việt Nam), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhằm vào trường đào tạo quân sự tại Aden, Yemen khiến 60 người thiệt mạng.

Chiều qua 29/8 (giờ Việt Nam), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhằm vào trường đào tạo quân sự tại Aden, Yemen khiến 60 người thiệt mạng.

Các quan chức an ninh Yemen cho biết, IS đã lao thẳng chiếc xe cài bom vào trong, lợi dụng lúc cửa trường đang mở để xe tiếp tế cháy vào. 

Các nhân chứng cho biết các nạn nhân của vụ tai nạn bị chôn vùi dưới đống đổ nát và vụ tấn công khiến nhiều tòa nhà trong trường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện Aden là căn cứ tạm thời của Chính phủ Yemen, chính vì vậy, đây là thành phố phải hứng chịu làn sóng đánh bom và tấn công bằng súng nhiều nhất, nhắm vào các quan chức an ninh.

Hiện trường vụ đánh bom.

Hành động khủng bố diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội Chữ thập đỏ tuyên bố sẽ cung cấp nhà xác cho Yemen do số người chết ngày càng tăng cao.

Hiện Yemen đang chìm trong hỗn loạn do cuộc nội chiến giữa lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu, phối hợp với quân chính phủ Yemen, chống lại lực lượng nổi dậy trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh.

Theo số liệu mới thống kê của Liên Hợp Quốc, gần 3.800 dân thường đã thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương tại Yemen sau khi liên minh Saudi Arabia bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào đất nước này hồi tháng 3/2015.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news