Tin mới

IS đổ nhựa đường thiêu chết 15 người trong ba gia đình

Thứ hai, 13/02/2017, 08:56 (GMT+7)

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chôn nửa thân xuống đất rồi đổ nhựa đường thiêu chết 15 dân thường, trong đó có cả trẻ em, vì họ tìm cách chạy trốn khỏi những khu vực do chúng kiểm soát.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chôn nửa thân xuống đất rồi đổ nhựa đường thiêu chết 15 dân thường, trong đó có cả trẻ em, vì họ tìm cách chạy trốn khỏi những khu vực do chúng kiểm soát.

"Daesh đã thiêu chết 15 dân thường thuộc về ba gia đình ở làng al-Shajarah, thị trấn Hawija (phía tây nam Kirkuk, Iraq)", hãng thông tấn Fars News dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết, sử dụng tên viết tắt bằng tiếng Arab của IS.

Những người dân này bị IS buộc tội "bỏ rơi đất đai đế chế Caliphate".

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: ynetnews

IS đã chôn nửa thân các nạn nhân xuống đất rồi đổ nhựa đường lên người, sau đó châm lửa thiêu họ trước đám đông.

Nguồn tin an ninh cho biết, những nạn nhân đều sống quanh trung tâm Kirkuk và khu vực gần tỉnh Salahuddin. Họ bị IS bắt khi đang di chuyển trên tuyến đường nối giữa thị trấn al-Riyadh và núi Hamreen.

Nhóm phiến quân đe dọa cư dân trong vùng rằng họ sẽ bị thiêu chết bằng cách tương tự nếu cố gắng bỏ trốn.

Tại Iraq, IS tra tấn và xử tử man rợ hàng trăm người dân hoặc vi phạm "luật tôn giáo" hoặc cố thoát khỏi khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chúng khi quân đội Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng khu vực.

Theo số liệu thống kê, có ít nhất 150.000 người trốn thoát khỏi Kirkuk vào năm ngoái.

[mecloud]y9CDUVYWqb[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news