Tin mới

IS hành quyết công khai người "sử dụng ma thuật"

Thứ năm, 09/04/2015, 09:07 (GMT+7)

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại tiếp tục công khai chặt đầu một nạn nhân vì “hành nghề phù thủy".

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại tiếp tục công khai chặt đầu một nạn nhân vì “hành nghề phù thủy".

Daily Mail cho biết, vụ việc diễn ra gần thành phố Tikrit, tỉnh Salah al-Din. Đây là nơi lực lượng đồng minh do Mỹ đứng đầu cùng dân quân tình nguyện Hồi giáo dòng Shiite thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào sào huyệt của IS trong những tuần gần đây.

Đao phủ hành quyết nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cảnh đao phủ của IS hành hình một người đàn ông mà nhóm khủng bố cho là "hành nghề phù thủy".

Nạn nhân bị bịt mắt và không thể kháng cự.

Rất nhiều người tới hiện trường để chứng kiến cảnh hành quyết. Thậm chí, nhiều thanh niên và trẻ em xô đẩy nhau để quan sát rõ hơn.

 

Trong khi đó, một bức ảnh khác cho thấy cảnh thi thể nạn nhân nằm giữa hàng chục chuỗi hạt cầu nguyện.


Hình ảnh thi thể nạn nhân với những chuỗi hạt vứt bên cạnh

Hồi tháng 2, IS cũng chặt đầu một người đàn ông vì "hành nghề phù thủy".

Các bức ảnh cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đã bị một đao phủ bịt mặt hành hình trước đám đông tại một ngôi làng bên ngoài thành phố Raqqa bị IS chiếm đóng.

Không có chứng cứ rõ ràng về “tội lỗi” của người đàn ông này, nhưng tội danh thực hiện các “trò phù thủy” và “dùng ma thuật,” cùng cách thức hành hình như thời Trung cổ càng khẳng định rõ hơn về sự tàn bạo của IS.

Vụ hành hình xảy ra tại một vùng ngoại ô có tên Aldbsa nằm về phía tây thành phố Raqqa. Người đàn ông bị hành quyết khoảng 60 tuổi, đầu hói và để râu dài màu xám.

 

Yên Yên (tổng hợp)



 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news