Tin mới

IS khoe "hốt" được vũ khí của Mỹ tại Afghanistan

Thứ hai, 08/08/2016, 10:46 (GMT+7)

Các chiến binh liên quan đến Nhà nước Hồi giáo IS đã công bố những bức hình chụp các loại vũ khí, trang thiết bị thuộc về quân đội Mỹ mà nhóm này thu được tại miền đông Afghanistan.

Các chiến binh liên quan đến Nhà nước Hồi giáo IS đã công bố những bức hình chụp các loại vũ khí, trang thiết bị thuộc về quân đội Mỹ mà nhóm này thu được tại miền đông Afghanistan.

Một lá cờ của IS. Ảnh: Reuters

Các bức ảnh được công bố hôm 6/8 cho thấy một máy phóng rocket di động của Mỹ, radio, lựu đạn và các thiết bị khác mà thường các binh sĩ Afghanistan không có cùng với ảnh chụp cận cảnh thẻ tên của một binh sĩ Mỹ, Chuyên viên Ryan Larson.

Chỉ huy quân đội Mỹ tại Kabul đã phủ nhận ý kiến cho rằng có binh sĩ Mỹ bị bắt. Ông nói rằng người này "vẫn đang làm nhiệm vụ tại đơn vị".

Quân đặc nhiệm của Mỹ đang chiến đấu cùng với quân đội Afghanistan chống lại các chiến binh thề trung thành với IS tại tỉnh Nangarhar, giáp biên giới Pakistan.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ, Tư lệnh Ron Flesvig tuyên bố qua email hôm 7/8: "Chuyên viên Larson đã gắn bó với một đơn vị hợp tác với Quân đội Afghanistan. Thẻ tên và một số trang thiết bị của binh sĩ này đã bị bỏ lại sau chiến dịch. Việc mất mát vật dụng cá nhân này là điều không may".

Trong tháng 7, các chỉ huy Mỹ cho biết có ít nhất 5 lính đặc nhiệm của Mỹ bị thương khi chiến đấu tại tỉnh này.

Website công bố các bức ảnh cho thấy các thiết bị và vũ khí đã bị bỏ lại sau giao tranh. Nhưng ông Flesvig cho biết các quan chức Mỹ vẫn đang cố xác định chính xác là khi nào và làm thế nào mà những thứ này bị mất.

[mecloud] ez0MpFyzH0[/mecloud]

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news