Tin mới

IS nhận nổ xe bom ngoài đại sứ quán Mỹ ở thủ phủ Kurdish

Thứ bảy, 18/04/2015, 09:51 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố làm nổ xe bom ở bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở\nErbil, Kurd của Iraq giết chết 3 người vào hôm qua (17/4).

Nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố làm nổ xe bom ở bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, Kurd của Iraq giết chết 3 người vào hôm qua (17/4).

Hiện trường vụ nổ bom ở Iraq, ngày 17/4


Không có người Mỹ nào bị thương trong vụ nổ, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ này cũng tuyên bố “một thiết bị nổ trong xe bom đã nổ ngay bên ngoài lối vào của khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt.”

Kurdish là một khu vực quan trọng của liên minh dẫn đầu bởi Mỹ trong chiến dịch “giảm bớt và tiêu diệt” nhóm Nhà nước Hồi giáo IS, đã càn quét phần lớn lãnh thổ Iraq từ mùa hè năm ngoái và có thể đã đến Erbil.

Trưởng ban an ninh của Ankawa nói rằng 3 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương. Ông nói, quân IS muốn chứng tỏ họ đã hiện diện ở đây.

IS từng tuyên bố nhận trách nhiệm cho hai vụ nổ bom xe ở Baghdad giết chết ít nhất 27 người vào hôm thứ 6 (17/4).

Vụ tấn công lớn mới nhất ở Erbil cũng do IS nhận tội là vào tháng Mười Một, khi một vụ nổ bom xe tự sát đã thổi bay kẻ tấn công ra bên ngoài văn phòng thị trưởng, giết chết 5 người.

Theo Chi MK/Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news