Tin mới

IS phá hủy đền 2000 năm tuổi tại Palmyra, Syria

Thứ hai, 24/08/2015, 21:05 (GMT+7)

IS tiếp tục mô hình hủy diệt các di tích lịch sử trên khắp vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Syria và Iraq.

IS tiếp tục mô hình hủy diệt các di tích lịch sử trên khắp vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Syria và Iraq.

Các nhà hoạt động và quan chức chính phủ Syria cho biết, quân lính từ Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã phá hủy một ngôi đền của Palmyra ở Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay, IS kích hoạt "một lượng lớn thuốc nổ" đã được bố trí xung quanh ngôi đền Baalshamin cách đây 1 tháng. Một quan chức chính phủ nói với các phóng viên rằng ngôi đền đã bị hư hại nặng do vụ nổ.

Ngôi đền Baalshamin đã bị phá hủy bởi lực lượng quân IS, theo nguồn tin từ Syria. Ảnh: WikiCommons

Ngôi đền Baalshamin được xây dựng hơn 2000 năm trước và nằm trong danh sách di sản văn hóa của UNESCO.

Abdul-Karim, giám đốc bảo tàng cổ vật Syria, cho biết ông không ngạc nhiên khi nghe tin IS đã phá hủy một ngôi đền. Việc tiêu hủy các đền thờ chỉ là một trong chuỗi của các hành động kinh hoàng mà Nhà nước Hồi giáo đã gây ra kể từ khi chiếm được thành phố Palmyra hồi tháng 5. "Khu vực trong đền thờ bị phá hủy hoàn toàn, các cột trụ bao quanh đều sụp đổ", ông Karim cho hay.

Tuần trước, lực lượng IS đã chặt đầu Khaled Asaad, 83 tuổi, người đã có hơn 50 năm nghiên cứu về thành cổ Palmyra, như là một lời cảnh báo cho những người khác.

Tháng 7 vừa qua, IS đã phá hủy rất nhiều pho tượng cổ và trong tháng sáu họ đã "thổi bay" hai ngôi mộ lịch sử.


Nhật Duy (Theo NYT)

Theo Đời sống& Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news