Tin mới

IS tung ứng dụng di động dạy trẻ em về tên lửa

Thứ hai, 16/05/2016, 10:04 (GMT+7)

Tổ chức khủng bố ISIS vừa phát hành một ứng dụng với mục đích dạy trẻ em tên các loại vũ khí, bao gồm cả xe tăng hay tên lửa đạn đạo.

Tổ chức khủng bố ISIS vừa phát hành một ứng dụng với mục đích dạy trẻ em tên các loại vũ khí, bao gồm cả xe tăng hay tên lửa đạn đạo.

Ứng dụng này có tên Huroof, hoạt động trên nền tảng Android và không có sẵn trên kho ứng dụng của Google. Mặc dù vậy, Huroof được các phần tử khủng bố phát tán thông qua mạng tin nhắn Telegram.

 

Điều đáng lên án là ứng dụng này nhắm tới đối tượng người dùng là trẻ em, với mục đích kích động và tiêm nhiễm tư tưởng chiến tranh cho các em nhỏ. Huroof núp bóng một ứng dụng dạy chữ với giao diện bắt mắt, dễ thu hút sự quan tâm của trẻ em. Tuy nhiên, bên trong ứng dụng này chỉ toàn dạy về tên gọi và chữ viết Hồi giáo của các loại vũ khí.

Theo Engadget, Telegram đang rất nỗ lực để ngăn chặn các hoạt động chia sẻ liên quan. Tháng 10/2015, mạng tin nhắn này từng tuyên bố đã phát hiện và chặn 78 kênh, với 12 ngôn ngữ khác nhau, được cho là có dính dáng tới tổ chức khủng bố ISIS.

 T.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news