Tin mới

IS tuyên bố bắn hạ máy bay Nga khiến 224 người thiệt mạng

Chủ nhật, 01/11/2015, 08:44 (GMT+7)

Nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) ở Ai Cập tuyên bố đã bắn hạ máy bay chở khách của Nga sáng 31/10 khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng.

Nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) ở Ai Cập tuyên bố đã bắn hạ máy bay chở khách của Nga sáng 31/10 khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng.

"Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) bắn hạ một phi cơ Nga bay qua tỉnh Sinai khi nó đang chở theo hơn 220 quân thập tự chinh Nga. Chúng đều bị tiêu diệt, cảm ơn đấng tối cao", Reuters dẫn lại thông báo của IS đang lan truyền trên Twitter cho biết.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại một địa điểm chưa xác định trong video đăng tải ngày 17/3/2014. 

Website Aamaq, được coi là "hãng thông tấn" bán chính thức của IS, cũng đăng tải thông báo này. BBC đưa tin IS đăng thông báo đầu tiên trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Tuy nhiên, IS không nêu cách nhóm phiến quân bắn hạ máy bay. Các tên lửa đất đối không vác vai (Manpad) có xuất hiện tại tỉnh Sinai nhưng phi cơ chở khách Nga bay ở độ cao 9.450 m, nằm ngoài tầm bắn của Manpad (4.572 m), các chuyên gia an ninh nhận định.

Địa điểm máy bay bị rơi nằm tại khu vực quân chính phủ Ai Cập vẫn đang giao chiến với lực lượng nổi dậy, do một nhánh của IS tại bán đảo Sinai cầm đầu.

Một bức ảnh được IS công bố hồi tháng 7, khẳng định đã dùng tên lửa MANPAD tấn công các vị trí của quân đội Ai Cập hồi tháng 7. Ảnh: Wilayat Sinai.

Các nguồn tin an ninh Ai Cập trước đó cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị bắn hạ hay phát nổ trên không.

Không lâu sau tuyên bố của IS, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov nói với hãng tin Interfax rằng tuyên bố nhận trách nhiện của IS “không thể được coi là chính xác”.

Video hiện trường máy bay Nga rơi khiến 224 người thiệt mạng:

[mecloud]ttQDFGeZED[/mecloud]

IS hôm 13/10 từng dọa sẽ tiêu diệt Nga do Moscow triển khai chiến dịch không kích nhằm vào nhóm phiến quân ở Syria.

Chuyến bay mang số hiệu 7K9268 của hãng hàng không giá rẻ Nga Kogalymavia (Metrojet) gặp nạn khi đang trên đường từ thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập, đến St Petersburg, Nga. Nó cất cánh lúc 3h31 GMT và biến mất khỏi radar sau đó 23 phút. Chiếc Airbus A-321 chở theo 224 người, trong đó có 217 hành khách.

Người thân chờ thông tin ở sân bay tại St. Petersburg. Ảnh: EPA.

Một nguồn tin an ninh cho hay máy bay rơi xuống Hassana, một khu vực đồi núi nằm cách thành phố bên bờ biển Địa Trung Hải al-Arish 35 km về phía nam. Quan chức an ninh Ai Cập khẳng định các dấu vết trên xác chiếc máy bay Nga gặp nạn không có dấu vết của một cuộc tấn công khủng bố.

[mecloud]X2TvbFeGoa[/mecloud]

(Video: Flightradar24)

Khoảng 150 thi thể được tìm thấy trong bán kính 5 km quanh hiện trường, trong đó có những thi thể đã cháy xém. Máy bay đã rơi thẳng xuống, khiến các bộ phận lớn bốc cháy.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đang kiểm tra các mẫu xăng của chiếc máy bay gặp nạn từ điểm tiếp nhiên liệu gần nhất ở TP Samara - Nga. Trụ sở của hãng hàng không Kogalymavia tại sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow cũng bị lục soát.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news