Tin mới

IS xúi giục tấn công vào không quân Mỹ tại Hàn Quốc

Thứ hai, 20/06/2016, 08:34 (GMT+7)

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết IS coi cơ sở không quân Mỹ tại nước này là mục tiêu tấn công.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết IS coi cơ sở không quân Mỹ tại nước này là mục tiêu tấn công.

Một cơ sở y tế của Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Stripes

Qua chương trình tin nhắn Telegram, IS đã công bố vị trí của các đơn vị không quân Mỹ ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, và Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, cùng thông tin của một nhân viên thuộc tổ chức phúc lợi xã hội Hàn Quốc.

Trong một thông cáo báo chí, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng dịch vụ tin nhắn Telegram để tiết lộ vị trí của 77 cơ sở không quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng các công dân tại 21 quốc gia. Theo thông tin được NIS thông báo, IS có được các dữ liệu trên nhờ vào nhóm tin tặc của riêng mình.

"Trong khi truyền các dữ liệu về vị trí của các cơ sở quân sự và thông tin cá nhân, nhóm xúi giục những người ủng hộ thực hiện các vụ tấn công với cái cớ là vì lợi ích của người Hồi giáo", NIS cho biết.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã thông báo với phía Mỹ về vụ việc này, đồng thời siết chặt an ninh hơn tại các cơ sở quân sự của Mỹ tại quốc gia này.

Quý Vũ (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news