Tin mới

Kẻ cầm búa cướp tiệm vàng trong 2 giây sa lưới sau 5 năm gây án

Thứ tư, 08/03/2017, 10:25 (GMT+7)

Liên quan vụ cướp tiệm vàng gây chấn động 5 năm về trước tại TP. Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định 2 nghi phạm. Đáng nói, 1 kẻ đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn do tham gia vào một vụ cướp khác tại Nghệ An.

Liên quan vụ cướp tiệm vàng gây chấn động 5 năm về trước tại TP. Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định 2 nghi phạm. Đáng nói, 1 kẻ đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn do tham gia vào một vụ cướp khác tại Nghệ An.

[mecloud]oHDuobZx0D[/mecloud]

Theo hình ảnh camera ghi lại, sự việc diễn ra chỉ trong vài giây. Cơ quan điều tra xác định số tài sản bị cướp là 37 chỉ vàng, tổng giá trị thời điểm đó hơn 150 triệu đồng.

Sau 5 năm tẩu thoát, đến cuối năm 2016, cảnh sát nắm được tung tích 2 kẻ gây ra vụ cướp nên phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh lật lại hồ sơ vụ án.

Theo thông tin trên VnEpress, Tri thức trực tuyến, chiều này (7/3), Công an Hà Tĩnh cho biết, vụ án cướp tiệm vàng gây chấn động sau 5 năm mới vừa phát hiện ra thủ phạm là Nguyễn Hữu Việt (26 tuổi) và Cao Quốc Việt (24 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An).

Khoảng 13h30 ngày 4/1/2012, Hữu Việt bịt mặt, trùm kín đầu, đeo găng tay xông vào tiệm vàng trên phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) dùng búa đinh lao vào đập vỡ tủ kính, lấy đi 8 vòng kiềng vàng. Hữu Việt chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy của Quốc Việt đang đứng chờ sẵn, tẩu thoát.

Sau 5 năm gây án, đối tượng Hữu Việt đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (tỉnh Quảng Bình) với bản án 6 năm 9 tháng tù do tham gia vào một vụ cướp khác tại Nghệ An. Còn Quốc Việt trước khi bị bắt hành nghề chạy xe ôm.

Đến cuối năm 2016, cảnh sát mới nắm được tung tích 2 kẻ gây ra vụ cướp nên phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh lật lại hồ sơ vụ án. Ngày 6/3, qua đối chiếu chứng cứ và nhận dạng, lực lượng chức năng bắt được Quốc Việt.

Theo cơ quan chức năng, Quốc Việt và Hữu Việt đều có tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Quốc Việt khai nhận 5 năm trước, do nợ nần tiền cá độ bóng đá nên đã bàn với Hữu Việt tổ chức cướp tiệm vàng. Số vàng cướp được, 2 đối tượng bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news