Tin mới

Kẻ chém trung úy CSGT là giang hồ cộm cán đất Cảng?

Thứ bảy, 01/03/2014, 09:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai nghi can được xác định chém trọng thương một trung úy CSGT đều là đối tượng hình sự, giang hồ cộm cán của đất Cảng.

 

 

(Tinmoi.vn) Hai nghi can được xác định chém trọng thương một trung úy CSGT đều là đối tượng hình sự, giang hồ cộm cán của đất Cảng.


Theo tin tức, ngày 28/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án chém dã man trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984), là cán bộ Đội 1, Phòng CSGT - CATP Hải Phòng để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, Công an Hải Phòng đã xác định được nghi can chém, cướp xe máy của trung úy Thắng. Nghi can được xác định là Vũ Thanh S. (tức S. “Liên Xô”, 51 tuổi, Q.Lê Chân, Hải Phòng).

Chiều 26/2, cơ quan Công an nhận được thông tin S. đang có mặt trên đường Tô Hiệu. Lúc công an chuẩn bị truy bắt thì S. tiếp tục lẩn trốn. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo hàng trăm CSHS, CSCĐ Hải Phòng đã siết chặt vòng vây.

Kẻ chém trung úy CSGT là giang hồ, cộm cán đất Cảng?

Sơn “Liên Xô” và Xuân - Nguồn Liên ngành 141/ Haiphong360

Cùng với Sơn “Liên Xô”, cơ quan công an tiếp tục xác định thêm nghi can thứ 2 tham gia gây án là Nguyễn Văn Xuân (SN 1988; HKTT huyện Kiến Thụy - TP.Hải Phòng).

Được biết, Sơn và Xuân đều là đối tượng hình sự, giang hồ cộm cán của đất Cảng, ngay sau khi thấy đồng bọn bị truy bắt cũng tìm đường thoát thân.

Trong diễn biến có liên quan, tại Bệnh viện Việt-Tiệp, đại diện phòng CSGT Hải Phòng cho biết, sau 4 ngày cấp cứu và theo dõi chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, đến chiều 27/2, trung úy Vũ Thế Thắng đã dần qua cơn nguy kịch và đã nhận biết được người thân.

Kẻ chém trung úy CSGT là giang hồ, cộm cán đất Cảng?

Lực lượng Công an chốt chặn ở ngõ 168 phường Anh Dương, quận Lê Chân để truy bắt nghi phạm - Ảnh: TTO

Trước đó, như đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h40 ngày 24/2, tại ngõ 193 đường Hồ Sen, Q. Lê Chân, Hải Phòng. Mặc dù trên người có mặc cảnh phục, đi ở đoạn đường đông dân cư nhưng trung úy Vũ Thế Thắng vẫn bị một số đối tượng dùng vật nhọn chém, đánh đập đến bất tỉnh và cướp xe Air Blade.

Người dân đã gọi taxi đưa anh Thắng đi cấp cứu trong tình trạng lún hộp sọ, mảnh xương sọ vỡ chèn vào não. Các bác sĩ đã phẫu thuật hộp sọ và hiện anh Thắng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt – Tiệp.

T.N (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trung úy