Tin mới

Kế hoạch tàn độc của người phụ nữ bị vô sinh

Thứ năm, 26/10/2017, 15:16 (GMT+7)

Một người phụ nữ Brazil đã lên kế hoạch tàn độc để lấy cắp đứa trẻ con còn nằm trong bụng mẹ.

Một người phụ nữ Brazil đã lên kế hoạch tàn độc để lấy cắp đứa trẻ con còn nằm trong bụng mẹ.

Tờ A Critica của Brazil đưa tin cho hay Joelma Queila Santana da Silva (22 tuổi) đã trả cho Alex Carvalho (18 tuổi) khoảng 1.300USD để tìm một Bà bầu và lên kế hoạch lấy cắp đứa trẻ.

Đối tượng Silva và Carvalho.

Sau đó, Carvalho đã lừa một phụ nữ đang mang bầu ở tuần 37 là đồng nghiệp của y uống thuốc an thần và đưa đến một khu vực trong rừng Amazon gần thị trấn Sao Sebastiao do Uatuma. Chúng giết hại thai phụ và lấy cắp thai nhi.

Ngay khi nhận được tin báo phát hiện thi thể của nạn nhân trong rừng và thông tin về một phụ nữ khả nghi bế đứa trẻ trên tay đang trên đường đến thị trấn Itapiranga, cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Sau đó các nghi phạm đã bị bắt khi đặt chân đến thị trấn Itapiranga vào sáng 19/10.

Cặp đôi đã thú nhận với cảnh sát về tội ác của mình, Silva khăng khăng rằng cô ta không cố ý giết hại thai phụ mà chỉ muốn đánh cắp đứa trẻ do không thể sinh con trai cho chồng sau khi bị mất đi đứa con đầu lòng. 

Cảnh sát địa phương cho hay, Silva đã lừa dối chồng của mình rằng cô ta đang mang bầu bà thậm chí còn tham gia một lớp tiền sản để chồng mình không nghi ngờ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news