Tin mới

Kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ bị khởi tố 3 tội danh

Thứ năm, 11/10/2018, 14:22 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng kẻ ôm lưu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng kẻ ôm lưu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ.

Theo tin tức từ Vietnamnet, Lao Động, ngày 11/10, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Lê Ngọc Sơn (SN 1985, trú TP.Vinh) về các tội Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Riêng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ. Cả hai đối tượng trên bị tạm giam 3 tháng.

Trước đó, do có mâu thuẫn tiền bạc với chị Hoàng Lan P. (SN 1985, trú tại TP Vinh) nên sáng 24/9, Sơn mượn ô tô của anh rể, mang theo 2 thanh kiếm đi tìm chị P. để nói chuyện.

Khởi tố 3 tội danh với kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ - Ảnh 1.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh Thời Đại

Nghe tin người này đang ở một gara trên đại lộ Lê Nin (xã Nghi Phú, TP Vinh), Sơn lái xe đến tìm nhưng không gặp. Thấy chiếc xe Audi của em gái chị P. đậu trước cửa gara, Sơn dùng kiếm chém vỡ 2 kính chắn gió, gương xe.

 

Sáng 1/10, Công an TP Vinh thực hiện lệnh bắt giữ Sơn về hành vi cố ý hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà rút lựu đạn ra ném về phía cơ quan chức năng, sau đó cố thủ trong nhà suốt 14 tiếng.

Đến 23h40 cùng ngày, nhận định Lê Ngọc Sơn đã mệt mỏi, có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, lãnh đạo Công an tỉnh cử Đại úy Phạm Văn Hội - Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động (PK20) từng bước tiếp cận gần để vận động.

Sau 10 phút nghe Đại úy Hội thuyết phục, Sơn mới chịu bỏ vũ khí đầu hàng. Khám xét nhà Sơn, công an thu giữ 3 quả lựu đạn, một bình khí gas, một con dao và một số vật chứng khác.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, hơn một năm trước, khi phá chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, lực lượng chức năng bắt 4 người để điều tra. Khi biết đồng bọn bị bắt, Sơn bỏ trốn ra nước ngoài.

Cơ quan chức năng xác định, mấy năm trước, Lê Ngọc Sơn cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển một lượng heroin, ma túy tổng hợp rất lớn từ Lào về Nghệ An, sau đó đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Khi công an vào cuộc điều tra, Sơn bỏ trốn ra nước ngoài và mới về được một thời gian.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news